Ecuador tố cáo Anh dọa tấn công sứ quán nước này

Ngoại trưởng Ecuador cáo buộc chính quyền Anh đe dọa tấn công Đại sứ quán nước này ở London để bắt giữ người sáng lập WikiLeaks.
Theo AFP, ngày 15/8, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño đã cáo buộc chính quyền Anh đe dọa tấn công Đại sứ quán nước này ở London để bắt giữ người sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange bất chấp việc Ecuador đã có những cuộc đàm phán ngoại giao ở cấp cao nhất với Anh và Thụy Điển về vụ việc này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Patiño cho biết Bộ Ngoại giao Anh đã gửi một công hàm chính thức cho phía Ecuador cảnh báo khả năng sẽ sử dụng “biện pháp mạnh” nếu Quito không giao nộp ông Assange, đồng thời khẳng định Chính phủ Ecuador phản đối kịch liệt mọi hành động đe dọa chính trị.

Theo Ngoại trưởng Patiño, Tổng thống Rafael Correa sẽ công bố quyết định cuối cùng về đơn xin tị nạn của nhà sáng lập trang WikiLeaks trong ngày 16/8.

Ông Assange, 41 tuổi, đang tạm lánh ở đại sứ quán Ecuador ở London kể từ ngày 19/6 để tránh một lệnh dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông bị truy tố tội xâm hại tình dục.

Correa là nhà lãnh đạo không được lòng Washington và từng đề nghị cho ông Assange tị nạn hồi năm 2010. Ông từng nói chỉ khả năng Assange có thể bị truy tố ở Mỹ cũng là lý do đủ để chính quyền Ecuador cho phép ông tị nạn.

Correa cũng khẳng định chính quyền Quito sẽ không khuất phục trước sức ép từ Anh, Thụy Điển hay Mỹ trong việc quyết định có cho ông Assange tị nạn hay không. Mẹ của ông Assange và thẩm phán người Tây Ban Nha Baltasar Garzon mới đây đã sang Ecuador để làm thủ tục xin tị nạn cho ông.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh ngày 15/8 tuyên bố: "Anh có nghĩa vụ pháp lý dẫn độ ông Assange sang Thụy Điển để đối mặt với chất vấn về các cáo buộc tấn công tình dục, và chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện nghĩa vụ này"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục