Emmy 2018: Xu thế mới của truyền hình thời đại công nghiệp 4.0

Việc Netflix giành nhiều giải thưởng tại Emmy 2018 cho thấy khán giả thay đổi cách tiếp cận đồng thời cũng là thách thức mạnh mẽ từ các dịch vụ trực tuyến đối với các kênh truyền hình truyền thống.
Emmy 2018: Xu thế mới của truyền hình thời đại công nghiệp 4.0 ảnh 1Dàn diễn viên 'Game of Thrones' chụp ảnh với giải thưởng Emmy dành cho Series phim truyền hình xuất sắc nhất thể loại chính kịch tại lễ trao giải ở Los Angeles, California, Mỹ ngày 17/9. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

"Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền) - loạt phim giả tưởng có bối cảnh thời trung cổ của HBO - đã được vinh danh là "Series phim chính kịch xuất sắc nhất năm 2018" tại lễ trao giải Emmy lần thứ 70.

Tuy nhiên, dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix mới chính là "vua" của Emmy 2018 nếu tính về số giải thưởng mà kênh này giành được.

Giải Emmy 2018 chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử, sau 17 năm vinh quang, HBO bị Netflix đánh bại với số lượng đề cử vượt trội.

Trong khi những đề cử của "Game of Thrones""West World" đã chiếm phân nửa trong tổng số 108 đề cử mà HBO có được tại Emmy năm nay, Netflix nhận được tới 112 đề cử cho 10 series truyền hình đa dạng như phim giả tưởng "Stranger Things", chương trình về Hoàng gia Anh "The Crown," chương trình đấu vật hài cho nữ giới "GLOW," chương trình thực tế thay đổi diện mạo "Queer Eye"...

Hiện tượng này cho thấy sự thay đổi cách tiếp nhận của khán giả xem truyền hình, đồng thời cũng là lời thách thức mạnh mẽ từ các dịch vụ trực tuyến đối với các kênh truyền hình truyền thống như nhận định của hai người dẫn chương trình Michael Che và Colin Jost trong lễ trao giải Emmy 2018.


[Emmy 2018: "Game of Thrones" được vinh danh ở thể loại chính kịch]

Việc Netflix thâu tóm tới 23 giải thưởng - nhiều nhất tại Emmy 2018 - hoàn toàn có thể dự đoán trước nếu như xét đến tham vọng của Netflix tại thị trường truyền hình.

Trong năm nay, dịch vụ truyền dữ liệu video này lên kế hoạch đầu tư khoảng 8 tỷ USD cho phần nội dung, so với con số 2,5 tỷ USD của HBO (thuộc sở hữu tập đoàn viễn thông hàng đầu nước Mỹ AT&T).

Sẵn sàng "dốc hầu bao," Netflix đã lôi kéo được một số ngôi sao sáng tạo lớn nhất trong lĩnh vực truyền hình, trong đó có Shonda Rhimes và Ryan Murphy.

Trong khi đó, các kênh truyền hình truyền thống lại thể hiện một bộ mặt nhàm chán, khiến tỷ lệ khán giả theo dõi giảm mạnh do họ tìm kiếm những chương trình đặc biệt hơn và sắc nét hơn trên các kênh truyền hình cáp và dịch vụ truyền dữ liệu.

Năm nay, các bộ phim mang đề tài cảnh sát và sitcom của các kênh truyền hình truyền thống nhằm phục hưng thể loại hài kịch tình huống đã không gây được ấn tượng cho hội đồng bình xét giải Emmy.

Ngoài sự đổi ngôi đáng kể trên, giải thưởng Emmy năm nay xuất hiện một loạt các ứng cử viên lần đầu tiên được đề cử như Sandra Oh - nữ diễn viên người Mỹ gốc Á đầu tiên được đề cử hạng mục "Nữ diễn viên hài xuất sắc" cho vai diễn của cô trong phim gián điệp "Killing Eve," hay vai diễn bà nội trợ Do Thái của nữ diễn viên Rachel Brosnahan trong phim "The Marvelous Mrs. Maisel."

Giải thưởng Emmy 2018 ở hạng mục này sau đó đã được trao cho Rachel Brosnahan.

Các chương trình do nữ giới thực hiện cũng đã làm rất tốt trên truyền hình khi truyền hình tiếp tục trở thành phương tiện hàng đầu trong việc phản ánh sự thay đổi của xã hội. Trong khi đó, những diễn viên như Donald Glover, Tracee Ellis-Ross, Penelope Cruz, Antonio Banderas, Issa Rea, Regina King và John Legend dẫn đầu trào lưu vượt qua rào cản chủng tộc để diễn xuất.

Đầu bếp nổi tiếng người Mỹ Anthony Bourdain vẫn được vinh danh với giải thưởng Creative Arts Awards tại Emmy lần thứ 70 với chương trình du lịch và ẩm thực - "Parts Unknown" trên đài CNN dù ông đã qua đời từ tháng 6 vừa qua.

Đây là lần thứ 5, đầu bếp này được trao giải Emmy, trước đó, ông đã 4 lần thắng giải Emmy (từ năm 2013 đến năm 2016) với tư cách là nhà sản xuất và người dẫn chương trình của "Parts Unknown."

Được trao lần đầu vào năm 1949, giải thưởng Emmy (tên đầy đủ là Primetime Emmy) là giải thưởng được Viện Nghệ thuật và khoa học truyền hình Mỹ trao tặng nhằm công nhận những thành tựu chương trình truyền hình trong "giờ Vàng" tại Mỹ.

Các giải thưởng thuộc hệ thống giải Emmy, có giá trị tương đương với giải Oscar (điện ảnh), giải Grammy (âm nhạc) và giải Tony (sân khấu).

Một chương trình hợp lệ cho giải Emmy phải được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Mỹ trong thời điểm từ ngày 1/6 đến ngày 31/5 năm kế tiếp. Một chương trình muốn được xem vào "giờ Vàng quốc gia" phải được phát sóng trong khung giờ 18h hôm trước đến 2h sáng hôm sau và phát sóng trên tối thiểu 50% vùng lãnh thổ nước Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục