Estonia điều chỉnh lại thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ

Chính phủ Estonia đã thông qua một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ, theo đó, sẽ điều chỉnh lại quy chế pháp lý dành cho các thành viên quân đội Mỹ đồn trú ở quốc gia này.
Estonia điều chỉnh lại thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Margus Tsahkna. (Nguồn: Alchetron)

Ngày 12/1, chính phủ Estonia đã thông qua một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ, theo đó, sẽ điều chỉnh lại quy chế pháp lý dành cho các thành viên quân đội Mỹ đồn trú ở quốc gia này.

Thỏa thuận sẽ giảm mức độ ưu đãi giành cho các lực lượng vũ trang Mỹ và nhà thầu của họ ở Estonia. Thỏa thuận cũng sẽ điều chỉnh việc áp đặt các luật hình sự lên quân nhân Mỹ và người đi theo.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Margus Tsahkna thỏa thuận song phương này là cần thiết cho sự bền vững của hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Trước đó, Estonia đã ký một thỏa thuận tương tự với Đức. Về phía Mỹ, Washington cũng đã ký các thỏa thuận với một số quốc gia khác trong đó có Đức, Hà Lan, Ba Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.