EU cung cấp cho các nước thành viên 2 triệu liều vaccine đậu mùa khỉ

Cơ quan ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp y tế châu Âu (HERA) vừa ký thỏa thuận khung mua sắm chung với công ty Bavarian Nordic để cung cấp 2 triệu liều vaccine đậu mùa khỉ trong giai đoạn 2023 và 2024.
EU cung cấp cho các nước thành viên 2 triệu liều vaccine đậu mùa khỉ ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp y tế châu Âu (HERA) vừa ký thỏa thuận khung mua sắm chung với công ty Bavarian Nordic để cung cấp 2 triệu liều vaccine đậu mùa khỉ trong giai đoạn 2023 và 2024.

Điều này giúp 14 quốc gia tham gia mua chung có cơ hội mua vaccine đậu mùa khỉ đáp ứng nhu cầu trung và dài hạn của họ cũng như tích lũy dự trữ. Các đợt giao hàng đầu tiên dưới hình thức mua chung sẽ bắt đầu vào quý II/2023.

[Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới vượt 70.000 ca]

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu trung và dài hạn của các nước tham gia, hợp đồng mua sắm chung ký với Bavarian Nordic cũng sẽ đóng góp cho công việc trong những tháng gần đây của HERA và Cơ quan Điều hành Kỹ thuật số và Y tế châu Âu (HaDEA) để mua hơn 334.000 liều vaccine đáp ứng nhu cầu tức thời của các quốc gia thành viên.

EC vẫn tập trung vào việc ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ trở thành bệnh dịch ở châu Âu, như được nêu trong một tuyên bố chung của Ủy viên y tế và an toàn thực phẩm Stella Kyriakides và Giám đốc Tổ chứ Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu, Tiến sỹ Hans Henri P. Kluge./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục