EU tiếp tục tài trợ Chương trình hỗ trợ giáo dục đại học ASEAN

Từ năm 2015, Chương trình hỗ trợ giáo dục đại học tại khu vực ASEAN (SHARE) đã tổ chức 11 cuộc đối thoại chính sách khuyến khích thảo luận giữa các bên liên quan về giáo dục trên khắp khu vực.
EU tiếp tục tài trợ Chương trình hỗ trợ giáo dục đại học ASEAN ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Share-asean.eu)

Ngày 27/4, Phái bộ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phối hợp với Ban thư ký ASEAN đã tổ chức khởi động Chương trình hỗ trợ giáo dục đại học tại khu vực ASEAN (SHARE) giai đoạn 2021-2022 với tổng kinh phí 5 triệu euro.

Chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ Ban thư ký ASEAN và các bên liên quan triển khai Kế hoạch công tác về giáo dục giai đoạn 2021-2025 và phát triển Không gian giáo dục đại học ASEAN, qua đó giúp nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh và quốc tế hóa các cơ sở giáo dục đại học ASEAN, cũng như hỗ trợ sự di chuyển của sinh viên trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội, Kung Phoak, nhấn mạnh rằng hợp tác với EU rất quan trọng trong quá trình hội nhập ASEAN, giúp tăng cường năng lực của Ban thư ký ASEAN và tăng cường kết nối ASEAN thông qua nhiều chương trình trên cả ba trụ cột, trong đó có lĩnh vực giáo dục.

Phó Tổng thư ký Kung Phoak cho rằng quốc tế hóa giáo dục đại học đã và đang trở thành một trong những xu hướng quan trọng của sự phát triển toàn cầu và khu vực, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các quốc gia trên toàn thế giới, đồng thời khẳng định việc thiết lập Không gian giáo dục đại học ASEAN thực sự là trọng tâm nhằm đạt được khát vọng chung của cả khối.

[Hướng tới liên thông giáo dục giữa các nước thành viên ASEAN]

Trong 5 năm tới, ngành giáo dục ASEAN sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì và tăng cường năng lực của ASEAN trong việc hài hòa giáo dục đại học thông qua các chiến lược, cơ chế và cung cấp học bổng.

Theo ông Kung Phoak, từ năm 2015, SHARE đã tổ chức 11 cuộc đối thoại chính sách khuyến khích thảo luận giữa các bên liên quan về giáo dục trên khắp khu vực; trao khoảng 600 suất học bổng cho sinh viên và tổ chức các hội thảo và khóa đào tạo cho hơn 1.300 giảng viên và nghiên cứu viên.

Về phần mình, Đại sứ EU tại ASEAN Igor Driesmans cho biết SHARE là chương trình hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục đại học của EU với ASEAN và đã được triển khai từ năm 2015 bên cạnh chương trình học bổng Erasmus với khoản tài trợ ban đầu 10 triệu euro.

Trong giai đoạn mới, SHARE sẽ tiếp tục khuyến khích sự di chuyển của sinh viên trong khu vực ASEAN thông qua việc cấp 300 học bổng nội khối; hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học ASEAN và các bên liên quan thiết lập một Không gian giáo dục đại học ASEAN bền vững.

Đại sứ Igor Driesmans nhấn mạnh rằng chương trình SHARE giai đoạn 2021-2022 là một phần cốt lõi của mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa EU và ASEAN vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược vào năm ngoái, và sẽ đóng góp vào sự kết nối giữa con người với con người giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.