Ford thu hồi hơn 2 triệu xe do lỗi chốt cửa tự mở khi đang chạy

Những xe bị lỗi khiến cửa bị mắc, có thể tạm thời đóng lại được nếu dùng sức, tuy nhiên sau đó cửa có thể tự động mở ra khi xe đang chạy trên đường.
Ảnh minh họa. (Nguồn: The Detroit News)
Ảnh minh họa. (Nguồn: The Detroit News)

Hãng sản xuất ôtô Ford Motor (Mỹ) ngày 10/6 cho biết sẽ thu hồi 2,15 triệu xe có thể đã bị trục trặc trong hệ thống chốt cửa.

Theo hãng trên, những xe bị thu hồi đợt này thuộc các mẫu xe từ năm 2011 đến 2015 và là những xe đã không thay thế tất cả chốt cửa hoặc bị thay thế thiết bị này chưa chuẩn xác khi sửa chữa trong các đợt thu hồi năm 2015 và 2016.

[Ford phát hành 8 tỷ USD chứng khoán nợ để đối phó với dịch COVID-19]

Lỗi chốt cửa này có thể khiến cửa bị bật chốt, tự động mở khi đang chạy trên đường.

Tuy nhiên, Ford cho biết chưa nhận được báo cáo nào về tai nạn hay người bị thương liên quan đến lỗi trên.

Trước đó, kể từ năm 2015, Ford đã thu hồi hơn 5 triệu xe những vấn đề liên quan đến chốt cửa và đã phải bỏ ra hàng trăm triệu USD khắc phục.

Theo hãng này, tất cả những chốt cửa bị mắc lỗi trên trong một số trường hợp có thể sẽ khiến cửa xe không thể đóng được do đã bị gãy một phần.

Nếu cố dùng sức, cửa ôtô sẽ tạm thời đóng lại được, tuy nhiên sau đó cửa có thể tự động mở ra khi xe đang chạy trên đường.

Các dòng bị thu hồi gồm có một số xe Ford Fiesta, C-Max, Focus, Mustang, Fusion, Escape, Transit Connect, Lincoln MKZ và MKC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục