Gần 900 người tử vong một ngày, Anh sắp trở thành tâm dịch của châu Âu

Tính đến 5 giờ 30 phút ngày 11/4 (giờ Việt Nam), Vương quốc Anh ghi nhận tổng cộng 73.758 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.559 bệnh nhân đang nguy kịch, 8.958 trường hợp tử vong.
Gần 900 người tử vong một ngày, Anh sắp trở thành tâm dịch của châu Âu ảnh 1Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào bệnh viện St Thomas ở London, Anh ngày 31/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nước Anh đang nổi lên là tâm dịch COVID-19 mới của châu Âu.

Ngày 10/4, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thông báo Vương quốc Anh đã ghi nhận thêm 980 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại Xứ sở sương mù tính tới 16 giờ 00 ngày 9/4 giờ GMT (23 giờ 00 cùng ngày theo giờ Hà Nội) lên 8.958 trường hợp.

Theo worldometers.info, tính đến 5 giờ 30 phút ngày 11/4 (giờ Việt Nam), Vương quốc Anh ghi nhận tổng cộng 73.758 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.559 bệnh nhân đang nguy kịch.

Trong khi đó, bang New York - tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ - tiếp tục ghi nhận số ca tử vong cao, đồng thời trở thành địa phương có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới, vượt mọi quốc gia trên thế giới.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/4, Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo thông báo bang ghi nhận 777 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng 24 giờ qua.

Trước đó một ngày, New York cũng ghi nhận 799 ca tử vong vì COVID-19.

Tính đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại bang New York là 7.844 người.

Tuy nhiên, Thống đốc Cuomo đã bày tỏ "lạc quan một cách thận trọng" rằng tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại bang này đang giảm.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 5 giờ 30 ngày 11/4 (giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận tổng cộng 500.879 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 18.637 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục