Cũng trong phiên ngày 6/1, giá dầu đã trải qua 10 phiên tăng liên tiếp, dođồng USD suy yếu và trước những dự đoán về khả năng kho dự trữ dầu của Mỹ sẽgiảm trong tuần tới do thời tiết giá lạnh trên hầu khắp quốc gia tiêu thụ dầu mỏlớn nhất thế giới này.
Tuy nhiên, ngược lại với dự đoán, số liệu do Cơ quan thông tin năng lượngMỹ (EIA) công bố ngày 6/1 cho biết lượng dự trữ dầu của Mỹ đã bất ngờ tăng 1,3triệu thùng trong tuần trước - một tuần cực kỳ lạnh giá của nước Mỹ, trong khilượng dự trữ các chế phẩm dầu chưng cất, trong đó có cả dầu sưởi ấm, chỉ giảmnhẹ và thấp hơn nhiều so với dự kiến.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore vào chiều 7/1, giá dầu thô ngọt nhẹMỹ kỳ hạn tháng 2/2010 giảm 41 xu xuống 82,77 USD/thùng, sau khi đạt 83,18USD/thùng - mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 9/10/2008, trong phiên ngày6/1. Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 38 xu xuống 81,51 USD/thùng.
Chuyên gia phân tích Michelle Kwek thuộc Informa Global Markets (có trụ sởtại Singapore) nhận định: "Thực ra, dầu vẫn có triển vọng tăng giá, với mục tiêusắp tới là 89-90 USD/thùng, bởi thời tiết trong những ngày tới vẫn sẽ tiếp tụclạnh giá. Tuy nhiên, đợt tăng giá này chủ yếu là do tâm lý và đồng USD yếu hơn,trong khi các kho dự trữ vẫn còn khá dồi dào".
Phản ánh xu hướng này, giá dầu sưởi ấm kỳ hạn tháng 2/2010 trên thị trườngNew York vẫn duy trì ở mức giá cao nhất 15 tháng qua. Các nhà phân tích dự đoán,các đợt gió lạnh từ Bắc cực sẽ "đóng băng" châu Âu và nhiều khu vực của châu Á,và đẩy nhu cầu về dầu sưởi ấm tại Mỹ tăng thêm khoảng 21% so với mức thôngthường.
Trong phiên ngày 7/1, đồng USD cũng lùi về thế phòng thủ sau khi cuộc họpmới nhất về chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho thấy có khả năng cóthể có các biện pháp kích thích mới đối với nền kinh tế Mỹ./.