Giá vàng châu Á tăng nhẹ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Nhà tư vấn nghiên cứu cấp cao về Nam Á tại Metals Focus nhận định xu hướng của giá vàng có thể chưa xuất hiện cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có kết quả rõ ràng.
Một cửa hàng bán đồ trang sức tại Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn: AFP)
Một cửa hàng bán đồ trang sức tại Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn: AFP)

Giá vàng châu Á tăng nhẹ trong phiên chiều 2/11 tại thị trường châu Á trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của vàng như là tài sản đầu tư an toàn.

Vào lúc 14 giờ 58 phút ngày 2/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.884,98 USD/ounce, còn giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ nhích nhẹ 0,2% lên 1.884 USD/ounce.

Harshal Barot, nhà tư vấn nghiên cứu cấp cao về Nam Á tại Metals Focus nhận định, thị trường đang chứng kiến hoạt động mua vào vàng tăng nhẹ và đà đi lên gần đây của vàng cùng với đồng USD đã chỉ rõ điều đó.

Đồng USD, vốn được coi là tài sản an toàn “cạnh tranh” cùng với vàng, cũng đã nhích nhẹ 0,1% so với một giỏ gồm các đồng tiền chủ chốt khác. Theo ông Harshal Barot, xu hướng của giá vàng có thể chưa xuất hiện cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có kết quả rõ ràng.

[Giá vàng SJC bật tăng, dao động quanh ngưỡng 56,50 triệu đồng]

Trong khi đó, Avtar Sandu, giám đốc hàng hóa cấp cao của Phillip Futures, cho biết “một quyết định nhanh chóng” của cả Nhà Trắng và Thượng viện sẽ giúp củng cố triển vọng thông qua một gói kích thích kinh tế mới một cách nhanh chóng và điều này có lợi cho vàng.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở châu Âu đã vượt mốc 10 triệu ca tính đến ngày 1/11, qua đó thúc đẩy các nước như Vương quốc Anh và Bồ Đào Nha áp đặt các biện pháp phong tỏa mới nhằm chống dịch bệnh lây lan.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 23,88 USD/ounce, giá palladium tăng 1,5% lên 2.245,37 USD/ounce, còn giá bạch kim giao ngay tiến khoảng 0,5% lên 853,12 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước vào lúc 15 giờ 27 phút ngày 2/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,05-56,57 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục