Giá vé máy bay Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao và còn ít chỗ

Cơ quan chức năng và hãng bay khuyến cáo người dân nên cân nhắc đặt mua vé máy bay ở một mức giá hợp lý bởi thông lệ dịp Tết Nguyên đán nếu mua càng sớm, vé sẽ càng rẻ.
Nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ rất lớn và đã trở về như thời điểm trước dịch COVID-19. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ rất lớn và đã trở về như thời điểm trước dịch COVID-19. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã tăng lên do nhu cầu đi lại của người dân về quê đón Tết. Vì thế, đại diện Cục Hàng không Việt Nam và các hãng bay khuyến cáo hành khách chủ động đặt mua sớm để có mức giá hợp lý túi tiền.

Giá vé bay Tết cao hơn bình thường

Khảo sát qua website bán vé trực tuyến của các hãng hàng không cho thấy vé bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội rẻ nhất vào khoảng 2,8 triệu đồng. Một cặp vé khứ hồi mua bay về Hà Nội trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết và quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày cuối cùng đang ở mức 6,5-7 triệu đồng nếu bay Vietnam Airlines. Đi Vietjet hay Bamboo Airways giá sẽ rẻ hơn, chỉ khoảng hơn 5,5 triệu đồng.

Làm việc tại Long An, gia đình chị Trần Bích Ngọc năm nay quyết định cả nhà sẽ về Hà Nội đón Tết Quý Mão 2023 cùng với ông bà nội ngoại. Lo lắng giá vé sẽ tăng cao nên chị Ngọc đã chủ động mua từ sớm.

“Năm nay hết dịch, chắc chắn vé Tết sẽ căng thẳng trở lại. Cả năm có mỗi một dịp cao điểm Tết, ai cũng muốn về quê. Không mua ngay thì lại sợ đắt thêm nữa, thậm chí còn không có vé để đi,” chị Ngọc chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, giá vé may bay dịp Tết Nguyên đán tăng từ 20-30% so với giá vé tháng 11.

Ông Đặng Anh Tuấn, Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines cho hay hiện lượng khách đặt vé máy bay nội địa giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán của Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã tăng xấp xỉ 20% so với cùng kỳ năm 2019 (trước dịch COVID-19).

Theo ông Tuấn, tổng số chuyến bay quốc tế Vietnam Airlines dự kiến cung ứng dịp này cung ứng xấp xỉ 2 triệu ghế, tăng 35% so với cùng kỳ trên tất cả đường bay, tăng gần gấp đôi so với thường lệ, trong bối cảnh các quốc gia, vùng lãnh thổ đã mở cửa.

“Nhu cầu lớn tập trung vào các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Đồng Hới… Đối với những đường bay nhu cầu lớn, tỷ lệ bán chỗ trên các chuyến bay đã xấp xỉ 97-98%, cơ bản những chuyến bay đã đầy,” ông Tuấn cung cấp con số.

[Vì sao giá vé máy bay dịp Tết của các hãng luôn cao hơn thường lệ?]

Đề cập về giá vé, vị Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines nhìn nhận kể cả giai đoạn cao điểm hay thấp điểm, như các hãng hàng không trên thế giới Vietnam Airlines vẫn mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá. Tất cả vé máy bay nội địa hiện nay đều tuân thủ khung giá vé (giá trần nội địa) đã quy định. Vé Tết có cao hơn bình thường.

“Giá vé cao hơn giai đoạn bình thường trong năm nên hãng khuyến cáo hành khách chủ động đặt mua sớm vé máy bay Tết qua các kênh bán vé chính thức của hãng; các đại lý chính thức… Khi mua vé, khách hàng nên xuất hóa đơn để bảo đảm vé chính xác và quyền lợi khi đi lại dịp cuối năm,” ông Tuấn nói.

Đánh giá năm nay dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, ông Bùi Doãn Nề, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam cho rằng, nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán sẽ rất lớn và đã trở về như thời điểm trước dịch.

“Theo quy luật của thị trường, nhu cầu tăng đột biến, nguồn cung dù có tăng nhưng khó dư thừa, đương nhiên vé không thể rẻ. Vì thế, người dân nên cân nhắc đặt mua ở một mức giá hợp lý, cũng đừng chờ vé rẻ thêm, bởi thông lệ dịp Tết, mua càng sớm, vé càng rẻ,” ông Nề khuyến cáo.

Tăng cường bay đêm, cung ứng thêm chỗ

Đại diện Cục Hàng không cho biết vào những mùa cao điểm, đặc biệt Tết, các hãng hàng không đều phải giải quyết bài toán chi phí cho các chuyến bay “lệch đầu,” tức là có một chiều bay khách có nhu cầu rất lớn, còn chiều ngược lại có nhu cầu rất thấp. Vì thế, mức giá vé sẽ cao hơn thường lệ để đảm bảo hiệu quả chi phí, bù đắp chiều bay "rỗng" hoặc không đủ khách.

Liên quan đến việc tăng chuyến trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023, dự kiến trung bình ngày có khoảng 800 chuyến bay thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng khách trung bình ngày khoảng 120.000 khách (nội địa 85.000 khách, quốc tế 35.000 khách).

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị các hãng hàng không tăng cường khai thác các khung giờ đêm và xem xét tăng tham số điều phối lên 44 chuyến/giờ một số khung giờ ngày trong giai đoạn cao điểm Tết Quý Mão 2023.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết thời gian tới, tại Tân Sơn Nhất, trong 10 khung giờ ban ngày từ 9-14 giờ 55 và 18-21 giờ 55, mỗi khung giờ tăng 2 slot (lượt cất, hạ cánh). Ban đêm (từ 23 giờ của ngày hôm trước đến 3 giờ 55 (giờ địa phương) của ngày kể tiếp), vẫn còn 13 slot mỗi khung.

Giá vé máy bay Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao và còn ít chỗ ảnh 1Các hãng hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm và cung ứng thêm chỗ để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Do vậy, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương lập kế hoạch khai thác tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán từ 6/1/2022-5/2/2023.

[Hãng bay giảm tối đa chậm hủy chuyến, bố trí bay đêm dịp Tết]

Lãnh đạo Cục Hàng không cũng đề nghị các hãng hàng không liên tục truy cập hệ thống điều phối slot của Cục để cập dữ liệu về quỹ slot (các khung còn slot có thể xác nhận, tăng chuyến bay).

Ngoài việc cấp thêm slot cho các chuyến bay ban ngày, Cục Hàng không cũng sẽ yêu cầu các hãng hàng không bố trí nguồn lực, tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm nhằm giảm ùn tắc tại các cảng hàng không vào các khung giờ ban ngày.

Để việc đi lại được thuận tiện trong dịp Tết, Cục Hàng không khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk check-in của các hãng hàng không tại nhà ga; chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân khi có kế hoạch đi máy bay vì thực tế ghi nhận rất nhiều trường hợp hành khách đến sân bay mới phát hiện ra giấy tờ tùy thân đã hết hạn, bị từ chối thực hiện chuyến bay.

Bên cạnh đó, hành khách cũng được khuyến khích sử dụng các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ôtô tại nhà ga hành khách Nội Bài, Tân Sơn Nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục