Giảm ô nhiễm trong sản xuất nhôm sunfat

Công ty  Minh Long (Nam Định) đã sử dụng nguyên liệu bột nhôm hydroxit để sản xuất nhôm sunfat, góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
Hơn 1 năm qua, Công ty TNHH Minh Long (Nam Định) đã sử dụng nguyên liệu bột nhôm hydroxit để sản xuất nhôm sunfat, góp phầngiảm ô nhiễm môi trường ở mức độ cho phép.

Theo Giám đốc Công ty Trần Hữu Dũng, đây là giải pháp kỹ thuật thaynguyên liệu tạp nhôm oxit (bã nhôm) bằng nguyên liệu sạch bột nhôm hydroxit, đồngthời tận dụng tối đa nhiệt hòa tan và thủ pháp công nghệ mồi phản ứng.

Trước đây, Cty TNHH Minh Long chuyên sản xuất nhôm Sunfat các loại bằngnguyên liệu bã nhôm và Axit Sunfuaric.

Với công suất từ 450-500 tấn sảnphẩm/năm, lượng phế thải thải ra môi trường của công ty lên tới 2.000 tấn CO2cùng 600 tấn bã nhôm. Đặc biệt, quá trình phản ứng cũng phát sinh một số khí độchại khác, gây ô nhiễm môi trường trong phạm vi bán kính 500m.

Khi áp dụng sáng kiến trên, lượng bã nhôm thải ra trong quá trình sản xuấtchỉ gần 100kg (cũng với công suất 500 tấn sản phẩm/năm).

Bên cạnh việc đảm bảomôi trường sạch, công ty cũng tiết kiệm được chi phí đầu vào, chi phí mua chấtphụ gia chống ăn mòn, phụ gia lọc và nâng cao độ an toàn trong sản xuất.

Hiện nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Nam Định đã tham khảo, áp dụngsáng kiến sản xuất sạch của Công ty Minh Long./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”