

Diễn biến mới về thuế quan Mỹ khuấy động chứng khoán châu Á
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 11/7 khi nhà đầu tư thận trọng theo dõi các diễn biến thương mại và thuế quan.
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 11/7 khi nhà đầu tư thận trọng theo dõi các diễn biến thương mại và thuế quan.
Trong phiên giao dịch ngày 11/7, chỉ số VN30 tăng gần 25 điểm lên 1.594,01 điểm, lập đỉnh mới và phá kỷ lục cũ được xác lập vào ngày 25/11/2021.
Kết thúc phiên giao dịch sáng 11/7, VN-Index tăng 12,42 điểm lên 1.458,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 616,3 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 15.393 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đón dòng tiền khối ngoại trở lại, theo đó VN-Index lập đỉnh trong vòng 3 năm, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn trong trung hạn.
Kết thúc giao dịch, các chỉ số chính tại Trung Quốc đều tăng điểm. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,5% lên 3.509,68 điểm. Chỉ số Hang Seng cũng tiến 0,7% lên 24.060,07 điểm.
Cuối phiên sáng, VN-Index tăng 11,17 điểm lên 1.442,49 điểm với động lực chính đến từ dòng tiền lớn đổ vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu bất động sản.
Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 217,54 điểm, hay 0,49%, lên 44.458,30 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 37,74 điểm, tương đương 0,61%, lên 6.263,26 điểm.
Chốt phiên giao dịch ngày 9/7, VN-Index tăng 15,86 điểm lên 1.431,32 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 1,49 tỷ cổ phiếu, thanh khoản toàn thị trường đạt tới 40.984,3 tỷ đồng.
Sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế quan đối với kim loại đồng và dược phẩm, các chỉ số chứng khoán Phố Wall hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 8/7.
Song song với nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, nâng cao nhận thức nhà đầu tư cũng là một nhiệm vụ quan trọng mà các cơ quan quản lý đang tập trung triển khai.
Cổ phiếu Tesla lao dốc làm dấy lên lo ngại sâu sắc về cam kết của ông đối với tương lai công ty, trong bối cảnh hãng xe điện này đang vật lộn với tình trạng doanh số sụt giảm.
VN-Index vượt mốc 1.415 điểm trong phiên 8/7, đánh dấu mặt bằng giá cao nhất kể từ đầu năm; khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 1.500 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tâm lý tích cực trên toàn thị trường.
Kết thúc phiên sáng 7/7, VN-Index tăng 2,97 điểm lên 1.405,03 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0,36 điểm lên 236,26 điểm còn chỉ số UPCoM-Index tăng 0,28 điểm lên 101,89 điểm.
Giữa lúc thị trường toàn cầu rung lắc vì chính sách thuế quan mới từ Mỹ, chứng khoán Việt Nam sáng 8/7 vẫn giữ được sắc xanh tích cực, cho thấy sự ổn định và lạc quan của dòng tiền nội.
Chốt phiên giao dịch ngày 7/7, chỉ số VN-Index tăng 15,09 điểm lên 1.402,06 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 1,29 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 28.290,5 tỷ đồng.
Chốt phiên sáng 7/7, VN-Index tăng 11,03 điểm lên 1.398 điểm, HNX-Index tăng 2,55 điểm, lên 1.235,06 điểm trong khi UPCOM-Index cũng có phiên khởi sắc khi tăng 0,58 điểm lên mức 101,75 điểm.
Những quan ngại về thương mại toàn cầu gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo các đối tác thương mại của Mỹ rằng ông có thể đơn phương áp đặt các mức thuế quan lên tới 70%.
Điểm nhấn là phiên giao dịch có thanh khoản lên trên 30.000 tỷ đồng đi cùng với thông tin về thỏa thuận thương mại mới giữa Việt Nam và Mỹ, giúp VN-Inex tiếp cận vùng kháng cự lịch sử 1.400 điểm.
Trong phiên giao dịch chiều 4/7, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước thời hạn tạm hoãn áp thuế của Mỹ sắp kết thúc.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố dữ liệu việc làm vào cuối ngày 3/7 khi kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.
Diễn biến lình xình của thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp nhận đồng thời các thông tin trong và ngoài nước đan xen cả tích cực lẫn tiêu cực nên vẫn ở trạng thái thăm dò.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã đảo chiều đi lên sau khi Mỹ và Việt Nam đạt được một thỏa thuận thương mại, trong đó Mỹ áp mức thuế 20% đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán không chỉ là một cột mốc kỹ thuật mà còn là bước đi chiến lược để phát triển thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, hài hòa lợi ích.
Việc VN-Index tiệm cận và gần như tái lập mức cao của tháng 4/2022 thể hiện tâm lý thị trường đang tích cực hơn, với dòng tiền cải thiện và kỳ vọng lớn vào kết quả kinh doanh quý 2.
Làn sóng bán tháo diễn ra ở nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, các mã hưởng lợi từ đà tăng gần đây với chỉ số NYFANG - theo dõi 10 cổ phiếu công nghệ được giao dịch nhiều nhất, giảm 1,8%.
Chốt phiên giao dịch ngày 1/7, VN-Index tăng nhẹ 1,77 điểm lên 1.377,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 815,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 21.017,1 tỷ đồng.
Chỉ số chứng khoán chính đã lập các mức kỷ lục, đánh dấu quý giao dịch tốt nhất trong hơn 1 năm qua khi hy vọng về các thỏa thuận thương mại và khả năng cắt giảm lãi suất giúp trấn an các nhà đầu tư.
Động lực tăng trưởng của thị trường chứng khoán khá bền vững khi các chính sách hỗ trợ kinh tế của Chính phủ đang thẩm thấu sâu hơn cộng thêm vấn đề về nâng hạng thị trường đang trở nên rõ ràng hơn.
Nhà phân tích đầu tư nhận định giới đầu tư dường như tự tin rằng các thỏa thuận thương mại sẽ được ký kết, căng thẳng địa chính trị sẽ giảm bớt và một cuộc suy thoái kinh tế lớn sẽ được ngăn chặn.
Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 30/6, nối tiếp đà kỷ lục của Phố Wall, khi nhà đầu tư theo dõi sát tiến triển đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác trước hạn chót vào tuần tới.