Giáo hoàng Francis hối thúc giải quyết khủng hoảng ở Myanmar

Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các bên cần đưa ra “các biện pháp kiên quyết” để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị khiến hầu hết những người tị nạn Hồi giáo từ Myanmar chạy nạn sang Bangladesh.
Giáo hoàng Francis hối thúc giải quyết khủng hoảng ở Myanmar ảnh 1Giáo hoàng Francis gặp các em nhỏ ở Myanmar. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 30/11, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các bên cần đưa ra “các biện pháp kiên quyết” để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị khiến hầu hết những người tị nạn Hồi giáo từ nước láng giềng Myanmar chạy nạn sang Bangladesh.

Tuy nhiên, ngay trong chuyến dừng chân đầu tiên tới Myanmar, Giáo hoàng Francis đã không sử dụng từ "Rohingya," vốn bị chính quyền và quân đội Yangon phản đối.

[Người Rohingya tiếp tục đổ về Bangladesh sau thỏa thuận hồi hương]

Thay vào đó, trong bài phát biểu trước Tổng thống Bangladesh vài giờ sau khi đặt chân tới đây, Giáo hoàng Francis đã gọi đây là “người tị nạn từ bang Rakhine.”

Ông cũng kêu gọi các nước cung cấp “viện trợ vật chất ngay lập tức” để giúp Bangladesh đương đầu với cuộc khủng hoảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục