Giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát Biển Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3

Những nỗ lực, cố gắng của các sỹ quan trẻ hai lực lượng đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc vun đắp, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Cảnh sát Biển Trung Quốc.
Giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát Biển Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3 ảnh 1 Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Sáng 22/8, Chương trình Giao lưu Sỹ quan Trẻ Cảnh sát Biển Việt Nam-Cảnh sát Biển Trung Quốc lần thứ 3 năm 2023 đã khai mạc tại Hà Nội.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát Biển Việt Nam - Trưởng đoàn Sỹ quan Trẻ Cảnh sát Biển Việt Nam, và Đại tá Cam Vũ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát Biển Trung Quốc - Trưởng đoàn Sỹ quan Trẻ Cảnh sát Biển Trung Quốc, đồng chủ trì lễ khai mạc.

Tại khai mạc, Thiếu tướng Trần Văn Xuân khẳng định Cảnh sát Biển hai nước trong những năm qua đã đoàn kết cùng nhau phối hợp triển khai nhiều hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả, góp phần tích cực củng cố, xây dựng lòng tin giữa hai lực lượng, cùng nhau duy trì môi trường an ninh, trật tự, an toàn và tôn trọng pháp luật trên vùng biển liền kề hai nước.

Hợp tác giữa hai nước là điểm sáng trong hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa các nước trong khu vực.

[Cảnh sát Biển Việt Nam và Trung Quốc kết thúc tuần tra liên hợp]

Thiếu tướng Trần Văn Xuân cho rằng những nỗ lực, cố gắng của các sỹ quan trẻ hai lực lượng đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc vun đắp, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Cảnh sát Biển Trung Quốc.

Việc xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tôn trọng và học hỏi lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai lực lượng có vai trò rất quan trọng và luôn được lãnh đạo, thủ trưởng của Cảnh sát Biển Việt Nam và Cảnh sát Biển Trung Quốc quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng.

Chương trình giao lưu là nhịp cầu hữu nghị và thân ái thể hiện niềm tin, ý chí, khát vọng của tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát Biển hai nước, thực sự trở thành ngày hội để sỹ quan trẻ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác... Qua đó góp phần phát huy truyền thống hữu nghị, đoàn kết giữa quân đội hai nước nói chung và hai lực lượng Cảnh sát Biển nói riêng.

Đại tá Cam Vũ, Trưởng đoàn Sỹ quan Trẻ Cảnh sát biển Trung Quốc, cho biết trong thời gian qua Cảnh sát Biển hai nước đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như hội đàm cấp cao, tuần tra liên hợp, giao lưu sỹ quan trẻ, tàu thăm lẫn nhau, chia sẻ thông tin về tàu cá trái phép, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Thông qua các hoạt động giao lưu, sỹ quan trẻ Cảnh sát biển hai bên có cơ hội hiểu biết, tin cậy và học tập lẫn nhau, từ đó kế thừa truyền thống hữu nghị, đồng chí, anh em. Điều này có ý nghĩa sâu sắc góp phần giữ gìn hòa bình trên biển ở khu vực.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam, Đại tá Cam Vũ cho rằng Chương trình giao lưu lần này được tổ chức chu đáo, với nhiều nội dung phong phú.

Đại tá Cam Vũ chúc mừng Cảnh sát Biển Việt Nam nhân dịp 25 năm Ngày truyền thống, đồng thời nhấn mạnh đến những đóng góp tích cực của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam cho khu vực và thế giới cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hai Trưởng đoàn cùng nêu bật tầm quan trọng và ý nghĩa của mối quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai dân tộc, nhất trí cho rằng truyền thống đó cần được các thế hệ sau này tiếp tục kế thừa và phát triển.

Tại khai mạc, đại diện đoàn sỹ quan trẻ Cảnh sát Biển Việt Nam và đại diện đoàn sỹ quan trẻ Cảnh sát Biển Trung Quốc phát biểu bày tỏ niềm tự hào về truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng và dày công vun đắp; đồng thời bày tỏ quyết tâm giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó giữa hai dân tộc.

Đại diện sỹ quan trẻ Cảnh sát Biển Việt Nam khẳng định tham gia Chương trình giao lưu với vai trò nước chủ nhà, các sỹ quan trẻ Cảnh sát Biển Việt Nam làm cầu nối để sỹ quan trẻ Cảnh sát Biển hai nước gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và tận dụng thời gian quý báu để trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, Trung Quốc; đóng góp sức trẻ với nỗ lực và quyết tâm để mối quan hệ Cảnh sát Biển hai nước không ngừng củng cố và phát triển, tiếp tục mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững môi trường biển khu vực và thế giới.

Chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 22-24/8, với điểm nhấn là Đêm Gala có chủ đề "Chung tay bảo vệ môi trường biển" với các chương trình văn nghệ, trò chơi tập thể, thi hùng biện.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu đoàn sỹ quan trẻ Cảnh sát Biển hai nước sẽ tham gia các hoạt động: Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Cảnh sát Biển, tọa đàm giao lưu sỹ quan trẻ, giao hữu thể thao, tham quan Thủ đô Hà Nội, thăm Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát 1, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường biển tại làng chài xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục