Giới thiệu 7 ấn phẩm sách tiêu biểu của ngành Công an

Các ấn phẩm thể hiện sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Đại tướng, giáo sư, tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại tướng, giáo sư, tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an tổ chức Lễ giới thiệu sách của Bộ Công an, trao Bằng khen, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” tặng các cá nhân, tập thể.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và quyền Giám đốc - Tổng biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành chủ trì buổi Lễ.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, sách lý luận, chính trị là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng, có vai trò, vị trí quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sách lý luận, chính trị góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng; giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Theo Đại tướng Tô Lâm, các ấn phẩm sách của Bộ Công an được giới thiệu và trưng bày trong buổi lễ đều là những ấn phẩm nhận được sự đóng góp xây dựng rất lớn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, theo một quy trình nghiêm túc, chặt chẽ, từ khâu hoàn thiện bản thảo, biên tập, đến khâu in ấn, xuất bản.

"Đây chính là các ấn phẩm thể hiện quan điểm cương quyết, khéo léo, đường lối khoa học, cụ thể của lực lượng Công an nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu 'diễn biến hòa bình' của các thế lực thù địch, xứng đáng là 'thanh bảo kiếm của Đảng,' là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội," Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Quyền Giám đốc - Tổng biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết, lễ giới thiệu sách xuất bản lần này cho ra mắt độc giả 7 ấn phẩm tiêu biểu vừa được xuất bản của Bộ Công an.

Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015)" là một ấn phẩm quan trọng và hết sức có ý nghĩa tổng kết chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của lực lượng Công an nhân dân, của Đảng bộ Công an Trung ương.

Trong Lời tựa của cuốn sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã viết: “Cuốn sách không chỉ là tài liệu quý về lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân, mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân học tập và rèn luyện, phấn đấu thực sự là “thanh bảo kiếm của Đảng,” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.”

[Sách lý luận, chính trị luôn là vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén]

Bộ sách "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước" của Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

Cuốn sách "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" của cố Chủ tịch nước, cố Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Quang, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân" ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2020).

Bộ sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” do Đại tướng, Giáo sư. Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp biên soạn.

Cuốn sách "Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam" của Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cuốn sách "Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương" của Thiếu tướng, Tiến sỹ Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.

Ông Phạm Chí Thành cho rằng, những ấn phẩm của Bộ Công an được biên tập, xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thời gian qua được triển khai nghiên cứu, biên soạn kỹ lưỡng, công phu, giải đáp nhiều vấn đề mới, vấn đề khó, phức tạp mà thực tiễn đặt ra. 

Các ấn phẩm thể hiện sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 tập thể và 8 cá nhân của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước" tặng 25 đồng chí trong lực lượng Công an nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục