Giới thiệu sách về Cách mạng Việt Nam tại Mexico

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico đã giới thiệu cuốn sách "Cách mạng Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn" và tạp chí Báo Ảnh Việt Nam số 87.
Trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế "Các chính đảng và một xã hội mới" do Đảng Laođộng nước chủ nhà (PT) tổ chức trong các ngày từ 17 đến 19/3, Tổng Bí thư PTAlberto Anaya Gutiérrez đã giới thiệu cuốn sách tựa đề "Cách mạng Việt Nam: Lýluận và Thực tiễn" và tạp chí Báo Ảnh Việt Nam số 87, được in tại Mexico theothỏa thuận song phương với Đảng Cộng sản Việt Nam và Thông Tấn xã Việt Nam(TTXVN).

Là một điểm nhấn của hội thảo năm nay và lần đầu tiên được xuất bản bằngtiếng Tây Ban Nha tại Mexico, cuốn sách "Cách mạng Việt Nam: Lý luận và Thựctiễn" dày gần 400 trang gồm các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều đồngchí lãnh đạo cao cấp của Đảng ta như đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, LêDuẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Phú Trọng, biên soạn theo 4chương trùng với 4 giai đoạn lịch sử của Cách mạng Việt Nam là 1930-1945;1945-1954, 1954-1975 và từ năm 1975 cho đến nay.

Mở đầu lời giới thiệu, Tổng Bí thư Anaya viết: "Nói đến Việt Nam là nói đếnmột tấm gương về sự hy sinh, tận tụy và chủ nghĩa yêu nước, với một bề dày lịchsử chống giặc ngoại xâm giành độc lập dân tộc và hiện đang xây dựng thành côngchủ nghĩa xã hội." Tổng Bí thư khẳng định: "Mỗi bài phát biểu của các đồng chílãnh đạo Việt Nam đều chứng minh một điều là Chủ nghĩa Marx được áp dụng triệt đểvào hoàn cảnh cụ thể của đất nước và do được một đảng tiên phong trung thành vớicách mạng lãnh đạo, Cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi quan trọngqua từng thời kỳ."

Trước sự chú ý của hơn 500 đại biểu tham dự hội thảo, Tổng Bí thư Anaya nhấnmạnh Việt Nam đã để lại nhiều bài học bổ ích về quá trình Đảng Cộng sản Việt Namvạch định một cách đúng đắn chiến lược cho các thời kỳ của cách mạng và bài họctrung thành với lý tưởng cách mạng. Đây là lý do chính PT quyết định biên sọanvà ấn hành cuốn sách quý giá này không chỉ cho Mexico mà cho nhiều nước MỹLatin và các nước khác trên thế giới.

Điểm lại những sự kiện chính của từng chương, Tổng Bí thư Anaya dành nhiềuthời gian phân tích bước đi đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 6,mở ra một thời kỳ đổi mới, đưa đất nước đi lên từ một nước hàng năm phải nhậphàng triệu tấn lương thực, giờ đây đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạovà càphê.

Giới thiệu tạp chí Báo Ảnh Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha của TTXVN do ĐảngPT hỗ trợ in ấn, Tổng Bí thư Anaya đánh giá đây là một ấn phẩm đẹp về hình thứcvà sâu sắc về nội dung, đồng thời bày tỏ hy vọng tạp chí sẽ đưa Việt Nam gần gũihơn với thế giới và thế giới hiểu nhiều hơn về Việt Nam.

Trong thời gian hội thảo, các đại biểu Mexico và quốc tế còn có dịp chiêmngưỡng và cảm nhận về các nét đẹp văn hóa, con người và phong cảnh đất nước ViệtNam thông qua triển lãm ảnh do TTXVN gửi tặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.