Google và Oracle sẽ kháng cáo phán quyết vụ Java

Oracle và Google làm thủ tục chuẩn bị nộp đơn kháng cáo phán quyết trước đó của tòa án về vụ kiện bằng sáng chế liên quan đến Java.
Theo hãng tin Bloomberg, cả bên nguyên đơn và bị đơn trong vụ kiện bằng sáng chế liên quan tới Java là Oracle và Google đều đã làm thủ tục để chuẩn bị nộp đơn kháng cáo phán quyết trước đó của tòa án lên cấp cao hơn.

Nguyên do khiến hai tập đoàn trên đều kháng cáo là vì họ không hài lòng với phán quyết ban đầu, trong đó nói rằng hệ điều hành di động Android vi phạm các bản quyền của Oracle liên quan tới ngôn ngữ lập trình Java, trong khi Oracle muốn tòa xem lại quyết định nói Google không vi phạm bằng sáng chế.

[Google: Oracle “hỏng ăn” nên mới kiện chúng tôi]

Trước đó, luật sư của Google đã tiết lộ rằng phía tòa án chỉ công nhận “gã khổng lồ tìm kiếm” vi phạm có “9 trong số hàng triệu dòng mã” của ngôn ngữ lập trình Java, có nghĩa đây là một sự vi phạm hết sức nhỏ bé, không đáng kể. Chính điều này khiến cho Oracle vô cùng hậm hực.

Dự kiến, đơn kháng cáo của cả hai bên sẽ được nộp lên Tòa án Phúc thẩm của Mỹ tại Washington./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục