Guinea-Bissau ấn định tổng tuyển cử vào ngày 13/4

Sau nhiều lần trì hoãn không lý do, các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Guinea-Bissau đã được ấn định tiến hành vào ngày 13/4 tới.

Chính phủ chuyển tiếp ở Guinea-Bissau của Tổng thống lâm thời Serifo Nhamadjo tuyên bố nước này sẽ tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 13/4 tới, nhằm chấm dứt thời kỳ bất ổn chính trị sau cuộc đảo chính của quân đội cách đây hai năm.

Trước đó, kế hoạch tiến hành tổng tuyển cử từng nhiều lần được đưa ra, song rốt cuộc bị trì hoãn mà không nêu rõ nguyên do.

Theo Tổng thống Soumaila Bakayoko, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cho biết khối này sẽ triển khai thêm binh sỹ tới hỗ trợ Guinea-Bissau đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

ECOWAS hiện có 750 binh sỹ đóng quân tại quốc gia Tây Phi này.

Guinea-Bissau từng trải qua nhiều cuộc lật đổ, rối loạn và bất ổn chính trị từ khi giành độc lập năm 1974.

Trong đánh giá mới nhất về tình hình tại Guinea-Bissau, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hoan nghênh cam kết của các đối tác quốc tế trong trợ giúp tiến trình chính trị ở quốc gia Tây Phi này.

Hội đồng Bảo an cũng nhắc lại mối quan ngại về “văn hóa bất tuân và sự thiếu trách nhiệm” ở Guinea-Bissau, đồng thời giải quyết các vấn đề còn tồn tại và khởi động tiến trình bầu cử càng sớm càng tốt tại đất nước 1,6 triệu dân này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục