Hà Lan đứng đầu thế giới về mua sắm trực tuyến trong năm 2018

Hà Lan dẫn đầu về Chỉ số thương mại điện tử trực tiếp từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng (B2C) trong năm 2018, nghĩa là đây là quốc gia có sự chuẩn bị tốt nhất trên thế giới cho hoạt động thương mại.
Hà Lan đứng đầu thế giới về mua sắm trực tuyến trong năm 2018 ảnh 1(Nguồn: Vulcan Post)

Hà Lan dẫn đầu về Chỉ số thương mại điện tử trực tiếp từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng (B2C) trong năm 2018, nghĩa là đây là quốc gia có sự chuẩn bị tốt nhất trên thế giới cho hoạt động thương mại trực tuyến.

Đây là nội dung được Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) công bố ngày 10/12.

UNCTAD dẫn số liệu cập nhật cho thấy Hà Lan đã vươn lên từ vị trí thứ 3 hồi năm ngoái lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng 151 quốc gia năm nay.

Trong khi đó, Luxembourg giữ vị trí dẫn đầu năm ngoái đã bị loại khỏi nhóm 10 nước hàng đầu năm nay. Hà Lan được đánh giá cao ở hầu hết các tiêu chí, đặc biệt trong việc đảm bảo hệ thống máy chủ hỗ trợ đắc lực cho các cửa hàng thương mại điện tử, cũng như thu hút được tỷ lệ người mua sắm trực tuyến ở mức cao thứ 2 thế giới.

[eBay đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp trị giá hàng tỷ USD tại Nhật]

Đứng ngay sau Hà Lan là Singapore và Thụy Sĩ. Đáng chú ý, so với năm 2017, Singapore đã nhảy vọt 16 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số trên, theo đó điểm đánh giá tất cả các chỉ số thương mại điện tử của quốc đảo này đều tăng mạnh, bao gồm số lượng tài khoản được tạo lập, đảm bảo được hoạt động thông suốt của máy chủ và độ tin cậy của hoạt động chuyển phát qua bưu điện.

Trong số 10 quốc gia chiếm lĩnh tốp đầu về mua sắm trực tuyến, có tới 8 quốc gia trong là ở châu Âu với chỉ số B2C chênh lệch sít sao. Chênh lệch giữa vị trí đầu bảng và vị trí thứ 10 trong tốp đầu chỉ là 4 điểm.

Cũng theo UNCTAD, hình thức chuyển phát bằng máy bay không người lái đang trở thành một xu hướng mới, trong đó công ty thương mại điện tử B2C lớn nhất của Iceland là đơn vị tiên phong triển khai ứng dụng phương tiện này. Iceland đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.