Hà Nội có 11 di sản văn hóa phi vật thể ưu tiên bảo vệ khẩn cấp

Trong số các di sản ưu tiên bảo vệ tại Hà Nội, 11 di sản cần ưu tiên bảo vệ khẩn cấp, nằm trong hai loại hình ngữ văn dân gian và nghệ thuật trình diễn dân gian.
Hà Nội có 11 di sản văn hóa phi vật thể ưu tiên bảo vệ khẩn cấp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 276 di sản được đưa vào diện ưu tiên bảo vệ.

Đặc biệt, trong số các di sản ưu tiên bảo vệ có 11 di sản ưu tiên bảo vệ khẩn cấp, nằm trong hai loại hình ngữ văn dân gian và nghệ thuật trình diễn dân gian.

Thông tin này được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đưa ra tại buổi công bố kết quả thực hiện tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội, tổ chức chiều 21/11.

Các di sản văn hóa phi vật thể được ưu tiên bảo vệ khẩn cấp gồm: Tiếng lóng Đa Chất (xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên); hát tuồng cổ thôn Cốc Thượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ); hát trống quân Khánh Hà (xã Khánh Hà, huyện Thường Tín); hát trống quân thôn Phúc Lâm (xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên); hát ví xã Ngọc Than (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai); hát ví Hàm Rồng (xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai); hát dô (xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai); hát ca trù xã Phượng Cách (huyện Quốc Oai); hát ca trù thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, huyện Hoài Đức); hát ca trù thôn Lỗ Khê (xã Liên Hà, huyện Đông Anh).

Đây là các di sản không được thực hành thường xuyên, những người nắm giữ di sản đang ở độ tuổi cao và không có đối tượng trao truyền, môi trường sống thay đổi không còn không gian và điều kiện để thực hành.

Bên cạnh đó, di sản văn hóa phi vật thể ưu tiên bảo vệ phần lớn nằm trong nhóm lễ hội (44,2%), tiếp đó là nghề thủ công (20,3%), nghệ thuật trình diễn (15,9%), tập quán xã hội (10,1%), tri thức dân gian (9,1%), di sản truyền khẩu (0,4%).

Các di sản văn hóa phi vật thể ở các quận trung tâm nội thành được chú trọng hơn trong việc đề xuất ưu tiên bảo vệ, vì đây là khu vực bị ảnh hưởng nhiều trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và có nhiều nguy cơ mai một. Các di sản văn hóa phi vật thể được ưu tiên bảo vệ ở các quận trung tâm Hà Nội thường chiếm 35%. Đây là các di sản có tính phổ biến, giá trị độc đáo, thể hiện sự sáng tạo, trao truyền liên tục từ đời này sang đời khác, có ý nghĩa đối với đời sống văn hóa hiện tại, có tiềm năng phát triển bền vững.

Trong quá trình tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội lập hồ sơ khoa học để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 6 di sản. Cả 6 di sản: Hội đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ), hội đền Và (phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây), lễ hội đình Chèm (quận Bắc Từ Liêm), hát và múa Ải Lao (phường Phúc Lợi, quận Long Biên), nghề thêu phục chế Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín), hội đình Lưu Xá (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sau quá trình kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng xuất bản cuốn Danh mục di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Hà Nội và cuốn Atlas Bản đồ di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội.

Bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng quản lý di sản thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: “Sở sẽ tổ chức buổi công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau đó, các quận, huyện sẽ tiếp nhận để đưa về xây dựng phương án bảo vệ, phát huy giá trị các di sản”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.