Hà Nội: Nhiều vi phạm về phòng dịch, tổng số tiền phạt hơn 3 tỷ đồng
Trong 4 ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều trường hợp vi phạm bị xử phạt, tổng số tiền phạt là hơn 3 tỷ đồng.
Công an phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) kiểm tra những người ra đường, sáng 26/7. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Chiều 27/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong 4 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (từ ngày 24 đến ngày 27/7) đã có rất nhiều trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 bị xử phạt, tổng số tiền phạt là hơn 3 tỷ đồng.
Riêng trong ngày 27/7 lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp xử phạt hành chính 804 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền phạt là hơn 1,5 tỷ đồng.
Trong số này có 252 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng (bị phạt 430 triệu đồng); 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động (bị phạt 207,5 triệu đồng); 537 trường hợp bị xử phạt hơn 896 triệu đồng về các hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...).
Nhìn chung, ngày càng có nhiều người dân chấp hành nghiêm các các quy định không tập trung nơi công cộng, các điểm vui chơi giải trí công viên..
Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân đi ra đường không có lý do chính đáng; đạp xe, chạy bộ, tập thể dục hoặc ngồi hóng mát nơi công cộng./.
Ngày 26/7, tại 22 chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 ở các cửa ngõ Thủ đô, lực lượng liên ngành đã tiến hành chốt trực, kiểm tra các phương tiện ra vào thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Chốt kiểm soát tại trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ, các phương tiện lưu thông thông suốt không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài như những ngày đầu triển khai Chỉ thị 17 của thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Tại chốt kiểm soát khu vực chân cầu Thanh Trì, lực lượng chức năng liên tục yêu cầu nhiều xe phải quay đầu vì không có đủ điều kiện ra vào thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Hà Nội đã thiết lập 22 chốt kiểm dịch, bố trí 30 chốt kiểm soát cấp thành phố và 26 chốt tại quận, huyện để bảo đảm kiểm soát hoạt động hằng ngày theo đúng quy định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Các tài xế khi ra vào thành phố phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ như giấy xét nghiệm âm tính, thẻ xe được cấp mã QR 'luồng xanh'... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Những người dân và phương tiện phải khai báo y tế, đo thân thiệt mới được ra vào thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đây cũng là ngày thứ 3 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố (áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Tại chốt kiểm soát dịch lối từ khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) vào Hà Nội, lực lượng liên ngành tập trung kiểm soát các phương tiện ra vào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy - Phụ trách chốt số 7 tại đây cho biết sau hai ngày triển khai kiểm soát, cơ bản người dân đã nắm được Chỉ thị 17 của thành phố và biết được các phương tiện nào đủ điều kiện ra vào thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Tuy nhiên, vì là ngày đầu tuần nên lượng phương tiện đi vào thành phố rất đông khiến lực lượng liên ngành phải căng mình để kiểm tra, kiểm soát. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Để giải quyết tình trạng ùn tắc ở một số chốt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp để tổ chức chốt thành nhiều lớp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Tại chốt kiểm soát, ngoài xe chở hàng, các ôtô cá nhân, người đi xe máy cũng phải cung cấp các giấy tờ cần thiết và kiểm soát thân nhiệt trước khi được phép di chuyển qua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Những người có mức thân nhiệt cao được yêu cầu tạm dừng đi vào hoặc phải quay đầu không được phép vào thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Khi đủ điều kiện, người dân cũng phải khai báo y tế với lực lượng chức năng và được đóng dấu trên tay để vào nội đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Khi đủ điều kiện, người dân cũng phải khai báo y tế với lực lượng chức năng và được đóng dấu trên tay để vào nội đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Nhiều người dân không có giấy xét nghiệm âm tính nên không được vào trong nội thành Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Lực lượng công an cũng hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng khai báo y tế, phòng chống dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công an các quận, huyện, các đơn vị liên quan cấm tất cả người, phương tiện vào thành phố, trừ các xe đi 'luồng xanh' (phục vụ phòng, chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hóa thiết yếu). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)3 đối tượng ưu tiên gồm xe chở hàng hóa bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa trên 'luồng xanh' quốc gia, có lộ trình đi qua Hà Nội; xe chở hàng hóa thiết yếu cho Hà Nội của các cơ sở sản xuất - kinh doanh dịch vụ và xe phục vụ các công trình xây dựng được phép hoạt động theo Chỉ thị 17 của thành phố; xe chở người và các phương tiện phục vụ, hoạt động công vụ cho các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất - kinh doanh, các công trình xây dựng được phép hoạt động và các loại phương tiện vận chuyển khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Phù Đổng, Gia Lâm, các phương tiện được phân luồng từ xa, khi đến chốt kiểm soát xe 'luồng xanh' sẽ đi vào sát phía giải phân cách, còn các xe chưa có thẻ 'luồng xanh' được bố trí quay đầu ngay tại chốt kiểm soát. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Tuy nhiên do lượng phương tiện quá đông đã khiến tuyến đường này ùn tắc kéo dài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Nguyên nhân được Tổng cục Đường bộ xác định là do các phương tiện chủ yếu là lái xe container, xe tải lớn có biển kiểm soát của các tỉnh phía Nam di chuyển dài ngày lên phía Bắc khi quay về đến địa giới Hà Nội thì Thành phố áp dụng Chỉ thị 16 nên không kịp chuẩn bị các điều kiện để cấp phép thẻ 'luồng xanh' hoặc chưa chuẩn bị kịp các giấy tờ theo quy định của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Nhiều xe tại chốt chặn cầu Phù Đổng không phải xe ưu tiên nên buộc phải quay đầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Với các phương tiện không có thẻ 'luồng xanh', lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu, không đi qua thành phố Hà Nội mà di chuyển qua những tuyến đường tránh đã được thông báo trước đó.Lực lượng liên ngành đã thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện muốn lưu thông qua thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Với các phương tiện có thẻ xe luồng xanh, lực lượng chức năng chỉ cần thao tác đơn giản quét mã QR bằng điện thoại thông minh là có thể xác minh được hiệu lực để hướng dẫn xe qua các chốt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Hiện nay, do lượng yêu cầu cấp thẻ xe 'luồng xanh' lớn nên nhiều xe chở nông sản chưa thể có được tấm thẻ này để lưu thông qua Hà Nội. Nắm bắt được tình trạng này, tại một số chốt kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn tạo điều kiện cho xe chở nông sản đi qua, với điều kiện đáp ứng được yêu cầu về y tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong những ngày gần đây, tại 3 tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre đều đã xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng và các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19.
Thấy lực lượng chức năng đứng chốt phòng dịch COVID-19, nhưng người phụ nữ ở Bình Dương lại đăng lên mạng xã hội với nội dung “đi xin tiền lì xì.” Sau đó, người này đã bị phạt 15 triệu đồng.
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định phòng chống dịch, xử lý nghiêm người vi phạm.
Nơi nào để xảy ra tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách với bất kỳ lý do nào đều bị xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu và những người có liên quan tại địa phương.
Sáng 21/2, tại khu vực xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, đã ghi nhận 6 trận động đất liên tiếp, trong đó có hai trận với độ lớn 4,0 và 3,8, xảy ra vào khoảng 0 giờ 52 phút đến 5 giờ 30 phút.
Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định xử phạt trục xuất, tạm giữ, áp giải người vi phạm pháp luật Việt Nam và quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Trong khi khu vực công tập trung cải thiện thu nhập thông qua tăng lương cơ sở, phụ cấp, khu vực tư nhân hướng tới đãi ngộ toàn diện, kết hợp giữa thu nhập cạnh tranh và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Hội Khuyến học Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết vào hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, gắn với chuyển đổi số, tăng trưởng xanh.
Lực lượng chức năng Đồng Tháp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, camera phạt nguội, phạt gần 100 triệu đồng lái xe và chủ xe vì chở quá 13 người.
Phụ nữ trong quân đội Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hòa bình, an ninh, chuyển đổi số và tham gia hoạt động quốc tế, góp phần xây dựng đất nước.
Gần 200 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, lao động và học tập tại Israel đã tề tựu tại nông trại rộng lớn Tel Yitzhak, cùng nhau mừng Tết cổ truyền giữa xứ người.
Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm, một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào khung giờ cao điểm tại các tuyến cửa ngõ.
Trong lúc Thiếu tá Nguyễn Văn Đông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn thì bị lái xe bất ngờ giữ tay, kéo kính chắn gió và tăng ga điều khiển xe bỏ chạy.
Ngày 20/2, tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, thăm động viên các đơn vị thi công xuyên Tết trên các dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương tại Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn tam kiệt và dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung.
Thủ tướng phát động “Chiến dịch Đông Khê năm 2026” thực hiện 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng, đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 20/2 (Mùng 4 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết nhân dân khu tái định cư Đông Khê thuộc vùng dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.
So với mùng 4 Tết Ất Tỵ, số vụ tai nạn trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ đã giảm 18 vụ (37,5%), giảm 13 người chết (43,33%), giảm 2 người bị thương (6,9%).
Việc từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí trong phạm vi bảo hiểm y tế sẽ tạo ra những thay đổi căn bản, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Nhiều mũi thi công đã được triển khai 3 ca 4 kíp, huy động nhân lực, thiết bị ngay từ những ngày đầu Năm mới, góp phần giữ vững tiến độ các dự án trọng điểm về thoát nước và môi trường của thành phố.
Mặc dù địa hình rừng già có nhiều vực sâu nguy hiểm, đường trơn trượt, thời tiết sương mù, song lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và đưa 4 du khách ra khỏi rừng an toàn, sức khỏe ổn định.
Tối 19/2, trên địa bàn xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa xảy ra 13 trường hợp đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc do nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng cá cảnh (cá Rồng).
Xe ôtô bán tải kéo lê xe máy trước đầu xe theo hướng ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết, gây ma sát với mặt đường tạo ra tia lửa cả đoạn đường.
Đầu năm 2026, dự kiến 4 lễ hội lớn tại Tỉnh Ninh Bình là Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Khai ấn đền Trần, Phát lương đền Trần Thương và Lễ hội Phủ Dầy hứa hẹn mang lại không khí phấn khởi đầu năm mới.
Thi thể nạn nhân vụ lật thuyền được phát hiện vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 20/2, cách hiện trường vụ tai nạn không xa, sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Sáng 20/2 (4 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết các đơn vị thi công dự án giao thông trọng điểm tại các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.
Tỉnh Bắc Ninh muốn thông qua lễ hội để quảng bá thế mạnh về văn hóa-du lịch của xã Phật Tích, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương giàu bản sắc, thân thiện, văn minh trong lòng nhân dân và du khách.