Hà Nội: Tạm dừng dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu
Dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu tại Ngày hội khinh khí cầu “Hà Nội muôn màu” phải tạm dừng hoạt động sớm hơn 1 ngày do thời tiết mưa gió không đảm bảo an toàn cho du khách.
Người dân trải nghiệm bay khinh khí cầu. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Trưa 27/3, Ban tổ chức Ngày hội khinh khí cầu “Hà Nội muôn màu” cho biết, do thời tiết (gió Đông Bắc cấp 3 có kèm mưa) nên dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên tạm dừng phục vụ từ 10 giờ ngày 27/3/2022 để đảm bảo an toàn cho du khách.
Ban tổ chức cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng cảm của khách.
Như vậy, sau hơn 2 ngày đưa vào hoạt động, dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu phải tạm dừng hoạt động sớm hơn kế hoạch ban đầu là 3 ngày.
Trong ngày đầu tiên (25/3), mọi hoạt động tham quan, trải nghiệm khinh khí cầu tại đây đều miễn phí, khách được vào cửa tự do. Ngày 26-27/3, Ban tổ chức bán vé vào cổng và các loại vé trải nghiệm dịch vụ khinh khí cầu.
Ngoài vé vào cổng, vé tham quan khinh khí cầu thì vé bay khinh khí cầu với người lớn là 300.000 đồng, trẻ em 150.000 đồng. Mỗi lượt bay hay vào tham quan khinh khí cầu từ 6-7 phút.
Do điều kiện không gian của nơi biểu diễn trong nội thành, khinh khí cầu sẽ bay treo lơ lửng lên xuống ở độ cao không quá 50m theo tiêu chuẩn quốc tế và cố định tại chỗ, không di chuyển.
Riêng trong sáng 26/3, sự kiện bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao, đã đón khoảng 5.000 du khách. Tới cuối giờ chiều, lượng người đổ về đây ngày càng đông, thậm chí diễn ra cảnh tắc đường ở khu vực cổng vào.
Tại khu vực trải nghiệm bay khinh khí cầu, khách phải chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ. Cũng do gió to nên lịch bay khinh khí cầu bắt buộc phải dời từ 16 giờ sang 17 giờ 10 phút.
Với những khách chưa thể trải nghiệm bay khinh khí cầu khi đã mua vé, Ban tổ chức cũng có giải pháp linh hoạt để đảm bảo quyền lợi cho khách.
Tối 26/3, cũng tại khu vực này diễn ra sự kiện “Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get on Hanoi - Night of Dreams.” Ban tổ chức đã thắp sáng 22 khinh khí cầu dựng trên sân cỏ tỏa như 22 chiếc đèn lồng khổng lồ đầy sắc màu. Sự kiện cũng thu hút rất đông người đến tham quan, thưởng lãm.
Ngày hội khinh khí cầu “Hà Nội muôn màu” nằm trong khuôn khổ các hoạt động của sự kiện “ Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Ha Noi 2022.”
Ngoài hoạt động bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao và “Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get on Hanoi - Night of Dreams,” Ban tổ chức cũng giới thiệu các khinh khí cầu bay treo thấp khu vực Nhà Bát Giác và trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng./.
Sáng 25/3 tại khu vườn nhãn quận Long Biên, dàn khinh khí cầu khổng lồ đầy màu sắc đã 'cất cánh' chào đón sự kiện du lịch của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Du khách sẽ có dịp trải nghiệm hoạt động bay khinh khí cầu miễn phí tại sự kiện 'Hà Nội muôn màu.' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình 'Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022' do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Từ 8 giờ đến 21 giờ các ngày 25-27/3, tại khu vườn nhãn có 22 quả khinh khí cầu các loại, (gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m), đa sắc màu, bay lơ lửng trên bầu trời. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Vào 20 giờ ngày 25/3 tại khu vườn hoa Lý Thái Tổ và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm cũng sẽ có dàn khinh khí cầu bay cao 10m và 22m để du khách chụp ảnh, trải nghiệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Ban tổ chức cho biết, tối 26/3 sẽ diễn ra chương trình 'Đêm hoa đăng' khi 22 khinh khí cầu tỏa sáng, soi bóng bên dòng sông Hồng cùng đêm nhạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội sẽ bán vé từ ngày 26/3, vé vào cửa là 60 ngàn đồng/người, trẻ em dưới 1,1 m miễn phí, vé tham quan khinh khí cầu giá 25 ngàn đồng, vé bay 150 ngàn đồng/trẻ em và 300 ngàn đồng/người lớn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Rất đông du khách Thủ đô đã có mặt từ sớm để chiêm ngưỡng dàn khinh khí cầu đầy màu sắc này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đôi bạn trẻ Trung Kiên và Mai Anh hào hứng cho biết đây là cơ hội để các bạn tận mắt chiêm ngưỡng và trải nghiệm mô hình du lịch mới độc đáo của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao giúp du khách có những cảm giác mới lạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Do điều kiện không gian của nơi biểu diễn, khinh khí cầu sẽ bay treo lơ lửng lên xuống ở độ cao không quá 50m theo tiêu chuẩn quốc tế và cố định tại chỗ, không di chuyển. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Ngoài ra, tùy thuộc tình hình thời tiết ban tổ chức sẽ quyết định thời điểm cất cánh của những khinh khí cầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội sẽ là điểm nhấn giúp giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Trình diễn bay trong sự kiện 'Get on HaNoi 2022' và dùng ra mắt các sản phẩm du lịch mới của Hà Nội sẽ là 3 khinh khí cầu đạt theo tiêu chuẩn quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Thân khí cầu cao 22-25m, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 17-18m. Sức nâng bay của khí cầu hơn 500kg nên có thể chở được 3 người lớn hoặc 4-5 trẻ em, không kể phi công. 20 khinh khí cầu khác cũng được dùng trong sự kiện là khinh khí cầu cấp 1 (AX-1), chiều cao 10-12m thường phục vụ cho các lễ hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Các khí cầu cấp 1 sẽ rất ấn tượng và nổi bật khi tham gia các lễ hội có nhảy múa tập thể. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Năm 2022, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ trên 10 triệu lượt khách, trong đó có trên 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu trên 30 nghìn tỷ đồng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Du khách còn có cơ hội chụp ảnh lưu niệm, tham quan bên trong lòng khinh khí cầu khi các khinh khí cầu đặt nằm trên mặt sân được được thổi phồng lên như một ngôi nhà bằng vải khổng lồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" sẽ diễn ra tại khu vườn nhãn Long Biên, ven sông Hồng, khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Hà Nội, từ ngày 25-27/3.
Ngày hội khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" diễn ra tại khu vườn nhãn Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) trong sáng nay đã thu hút rất nhiều người dân đến tham quan và trải nghiệm.
Nhiều người dân Thủ đô đổ xô về khu vườn nhãn Long Biên ven sông Hồng để nghỉ dưỡng, cắm trại cuối tuần và chiêm ngưỡng những chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu.
"Đêm hoa đăng khinh khí cầu GET ON HANOI - Night Dreams" đặc sắc, độc đáo, sôi động với 22 khinh khí cầu tỏa sáng như 22 chiếc đèn lồng khổng lồ đầy sắc màu in bóng xuống sông Hồng.
Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ bay treo, bay tự do trên khinh khí cầu để hòa mình vào không gian thiên nhiên rộng lớn và hùng vĩ, ngắm nhìn sông núi Tuyên Quang.
Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội mang chủ đề “Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa," quy tụ từ 80-100 gian hàng tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn).
Dựa trên dữ liệu tìm kiếm từ tháng 9-11 cho thời gian lưu trú từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, đại diện Agoda cho biết nhu cầu du lịch quốc tế đến Việt Nam đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Phú Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và quảng bá toàn cầu, tạo cú hích tăng trưởng mạnh mẽ trước thềm APEC 2027, hướng tới vị thế trung tâm du lịch-kinh tế biển đảo quốc tế.
Niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng được khôi phục, thanh niên trở về quê hương làm du lịch, giảm tình trạng 'chảy máu chất xám'... Đó là một phần diện mạo ở các vùng sâu khi di sản "hồi sinh."
Việt Nam một lần nữa được vinh danh tại World Travel Awards 2025 là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”, khẳng định sức hút di sản đa dạng, gắn với du lịch bền vững và thương hiệu quốc gia toàn cầu..
Đi Sapa vào tháng 12 là hành trình đi tìm những khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên, từ tháng 12 đến đầu năm kế tiếp là thời điểm đẹp để ngắm sắc hoa mai anh đào Sapa với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất.
Lễ hội Hết Chá giúp bảo tồn nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Thái, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với cao nguyên Mộc Châu để tìm hiểu và khám phá nét văn hóa đặc sắc nơi đây.
Danh hiệu “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” năm 2025 đồng thời là sự ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản song hành với phát triển du lịch bền vững.
Lễ hội Trà quốc tế tại Đà Lạt thu hút gần 60.000 du khách trong gần một tháng, với các hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao đặc sắc và kỷ lục Việt Nam.
Đông Bắc Á là khu vực đang dẫn đầu số khách gửi đến Việt Nam, với 4 thị trường trọng điểm gồm Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan chiếm tới 76% thị trường khách (gần 10,5 triệu lượt).
Lần đầu tiên được World Travel Awards xướng tên ở hạng mục văn hóa mang tầm vóc thế giới, Cao nguyên đá Đồng Văn đã khẳng định vị thế và sức hút từ nỗ lực bảo tồn giá trị di sản của địa phương.
Đi giữa Cesarea ngày nay, người ta có cảm giác như đang bước vào một cuốn sách cổ, nơi từng trang giấy là từng lớp di tích xếp chồng lên nhau qua bao thời đại.
Chín khẩu thần công không chỉ là tuyệt tác nghệ thuật đúc đồng mà còn được xem như những “vị thần” bảo hộ quốc gia, biểu tượng cho sự thịnh trị, vững bền của vương triều Nguyễn.
Lễ hội Plaisirs d’Hiver đã trở thành một phần không thể thiếu của thủ đô Bỉ, là nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui, sự ấm áp và tinh thần cộng đồng giữa những ngày cuối năm se lạnh.
Không khí chuẩn bị đón Giáng sinh đã rộn ràng tại nhiều quốc gia trên thế giới, với hàng vạn bóng đèn lung linh trên đường phố, tại các nhà thờ, các khu trung tâm thương mại và những cây thông xanh.
Đồng Văn mở ra hành trình mới, nơi mỗi thao tác quét mã của du khách không chỉ là dấu mốc trên bản đồ khám phá mà còn là dữ liệu sống giúp vùng đất cao nguyên bước vào kỷ nguyên du lịch thông minh.
11 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,15 triệu lượt người, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 11, Việt Nam đón gần 1,98 triệu lượt khách - cao nhất từ trước đến nay.
Time Out đánh giá Việt Nam là thiên đường cho du khách yêu ẩm thực, nơi đồ ăn ngon-rẻ-phong phú và khí hậu dễ chịu từ tháng 10 năm nay đến tháng 2 năm sau, tạo nên trải nghiệm mùa Đông lý tưởng.
Giống như Thánh địa Mỹ Sơn từng được Time Out lựa chọn là điểm du lịch hấp dẫn nhưng hay bị "bỏ qua" tại Việt Nam, Oudong cũng là một điểm đến ít được du khách biết đến khi ghé thăm Campuchia.
Với những dãy núi mang đến cảnh quan bốn mùa trọn vẹn - từ những sườn đồi xanh mướt đến những vách đá phủ tuyết - Bắc Macedonia hấp dẫn du khách tìm kiếm những địa điểm đẹp nhưng vẫn còn vắng vẻ.
168 phường, xã và đặc khu tại Thành phố phối hợp cùng cộng đồng doanh nghiệp tạo ra những điểm đến sống động màu sắc cho bức tranh du lịch đặc trưng tại từng địa phương.
Từ ngày 4-6/12/2025, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức truyền dạy và phục dựng Lễ mừng lúa mới của dân tộc Giẻ Triêng.
Với chủ đề “Nơi kết nối tinh hoa trà của nhân loại," Lễ hội Trà quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 5-7/12 tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc và một số vùng trồng chè tiêu biểu.
Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh Fest,” đánh dấu sự khởi đầu chuỗi sự kiện du lịch sôi động, kích cầu du lịch của thành phố.
Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tu bổ, phục hồi Di tích Đền Cửa Ông nhằm bảo tồn các yếu tố gốc của di tích; các giá trị nổi bật về lịch sử, cảnh quan, văn hóa vật thể và phi vật thể.
Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria phối hợp với Saigontourist và Vietravel mở gian giới thiệu các tour du lịch Việt Nam, thu hút sự quan tâm và chú ý lớn của du khách quốc tế.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đề án Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” giai đoạn 2025-2028 và những năm tiếp theo.
Việc triển khai Đề án phát triển du lịch văn hóa được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ê Đê bền vững.