“Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” qua những trang sách

Hội sách “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” sẽ diễn ra từ ngày 26/9-2/10 tới đây tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội (19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).
“Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” qua những trang sách ảnh 1Hội sách được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thông tin từ Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho hay, hội sách với chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” sẽ diễn ra từ ngày 26/9-2/10 tới đây tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội (19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).

Hội sách sẽ bao gồm các không gian trưng bày, giới thiệu sách với một số chuyên đề chính như: “Thăng Long xưa-Hà Nội nay,” “Hành trình của sách,” “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội,” “Hà Nội với biển đảo quê hương” “Khám phá thế giới,” “Sách hay, sách đẹp”

Cụ thể, không gian trưng bày “Thăng Long xưa-Hà Nội nay” sẽ giới thiệu tới độc giả các loại sách, ấn phẩm về truyền thống văn hóa, lịch sử Thăng Long-Hà Nội, quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô; trong đó, trọng tâm là tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến.”

Các tư liệu, sách xuất bản từ những năm cuối thế kỷ XIX đến thập kỷ 70 của thế kỷ XX (với điểm nhấn chính là các loại sách được ấn hành trong chín năm kháng chiến chống Pháp 1945-1954) sẽ được trưng bày tại không gian “Hành trình của sách.”

Bên cạnh đó, không gian trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội” sẽ giới thiệu các loại sách, ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các loại ấn phẩm theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Hội Xuất bản Việt Nam sẽ giới thiệu những cuốn sách được trao Giải thưởng sách Việt Nam hằng năm tại không gian trưng bày “Sách hay, sách đẹp.”

Không chỉ có vậy, hội sách “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” sẽ có nhiều gian hàng giới thiệu, bán các loại sách, ấn phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau (sách văn học; sách kinh tế, khoa học kỹ thuật; sách điện tử và thiết bị số…) của các đơn vị xuất bản, phát hành sách với mức giá ưu đãi.

Trong khuôn khổ của hội sách, các cuộc tọa đàm về văn hóa Thăng Long-Hà Nội, văn hóa đọc và chương trình giao lưu với những tác giả có tác phẩm viết về Hà Nội cũng sẽ được tổ chức tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội.

Trong thời gian diễn ra hội sách, ban tổ chức sẽ tiến hành quyên góp sách để tặng các thư viện trường học, các điểm bưu điện văn hóa xã khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội và chiến sỹ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Hội sách “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) và 15 năm Thủ đô Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” (1999-2014).

Hội sách cũng nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, tạo nét đẹp trong đời sống xã hội của Thủ đô.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì; phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội... tổ chức hội sách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.