Hà Nội đang tăng tốc triển khai mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao tính tự chủ của chuỗi cung ứng, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.
Sở Tài chính Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Việt Nam (VAFIE) tổ chức ngày 4/12 Hội thảo về liên kết SMEs với doanh nghiệp lớn để tạo đột phá trong chuỗi cung ứng phục vụ phát triển bền vững của Hà Nội.
Sự kiện thu hút hơn 150 đại biểu đến từ các bộ, ngành, chính quyền địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận các mô hình hợp tác.
Phát biểu khai mạc, ông Mai Công Quyền, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, nhấn mạnh ba nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong giai đoạn 2019-2025, tạo nền tảng chiến lược cho phát triển kinh tế-xã hội.
Đó là Nghị quyết 50-NQ/TW về nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài gắn với tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình chuyển đổi kinh tế số và kinh tế tuần hoàn và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Từ những định hướng này, Hà Nội đã xác định các trụ cột phát triển cho giai đoạn mới gồm: chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số và mô hình kinh tế tuần hoàn; hạ tầng hiện đại, đồng bộ; phát triển kinh tế số và đô thị thông minh; khoa học-công nghệ-đổi mới sáng tạo, trong đó ông Quyền đặc biệt nhấn mạnh vai trò then chốt của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Với 422.212 doanh nghiệp đăng ký, chiếm 23% tổng số doanh nghiệp cả nước, Hà Nội sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Trong số đó, khoảng 223.580 doanh nghiệp đang hoạt động.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98,2% tổng số doanh nghiệp, sử dụng 55,1% lực lượng lao động và đóng góp hơn 40% GRDP của thành phố. Khu vực này ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột trong tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.
Vì vậy, theo ông Quyền, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được hỗ trợ mạnh mẽ để tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng lớn. Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động kinh tế, cạnh tranh gia tăng và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng diễn ra mạnh mẽ, Hà Nội cần phát triển các mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Những liên kết này giúp SMEs tiếp cận thị trường, công nghệ và hệ thống quản trị, đồng thời giúp doanh nghiệp lớn bảo đảm nguồn cung ổn định hơn và mở rộng hệ sinh thái của mình.
Hội thảo có phiên thảo luận với sự tham gia của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài; Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch VAFIE; ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội; ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ lực Hà Nội (HAMI), Tổng Giám đốc Nutricare; cùng lãnh đạo các hiệp hội, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.
Các diễn giả nhấn mạnh sự cần thiết phải tái cấu trúc mô hình hợp tác, trong đó doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt, hình thành các hệ sinh thái liên kết theo tiêu chuẩn quốc tế.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang điều chỉnh mạnh mẽ, việc xây dựng các chuỗi cung ứng tự chủ, linh hoạt và có năng lực cạnh tranh là yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng.
Theo các ý kiến tại hội thảo, SMEs cần nhanh chóng chuẩn hóa năng lực quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn lớn. Thách thức này cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.
Ông Mạc Quốc Anh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, cho rằng các mô hình hợp tác cần được xây dựng một cách chuyên nghiệp, đặc biệt thông qua việc hình thành các cụm ngành và hệ thống tiêu chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp FDI và các tập đoàn đa quốc gia.
Khi các tiêu chuẩn chung được thiết lập, SMEs sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, trong khi doanh nghiệp lớn được hưởng lợi từ nguồn cung ổn định và giảm chi phí sản xuất trong dài hạn.
Các diễn giả thống nhất rằng Nhà nước đóng vai trò kiến tạo bằng việc xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và có thể dự báo, qua đó củng cố niềm tin của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp lớn cần đóng vai trò đầu tàu, còn SMEs phải chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi ba chủ thể này phối hợp nhịp nhàng, các chuỗi cung ứng hiện đại, tự chủ và có khả năng chống chịu cao sẽ được hình thành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.
Tại hội thảo, bà Trần Thị Ngọc Dung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Gia Bảo, đã đề xuất một số kiến nghị nhằm giúp SMEs mở rộng sự tham gia vào chuỗi cung ứng, trong đó nhấn mạnh nhu cầu tăng cường tiếp cận thông tin, cải thiện năng lực tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phục hồi và tăng tốc tăng trưởng kinh tế sau đại dịch, đồng thời tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững.
Thành phố duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để lắng nghe khó khăn, tháo gỡ vướng mắc và xây dựng niềm tin, từ đó thúc đẩy các chương trình hợp tác.
Kết thúc hội thảo, đại diện Sở Tài chính Hà Nội tái khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng chính sách, triển khai và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem là giải pháp trung tâm nhằm tạo đột phá cho chuỗi cung ứng của Thủ đô, đóng góp vào tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới./.