Hà Nội tôn vinh tà áo dài truyền thống trong 'Hương sắc Tràng An'

Hơn 500 cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô, các bé gái, nữ học sinh, sinh viên... đã tham gia diễu hành trong tà áo dài nhiều màu sắc rực rỡ, làm tôn lên nét đẹp của phụ nữ Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Diễu hành tại Lễ hội Áo dài 'Hương sắc Tràng An.' (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)
Diễu hành tại Lễ hội Áo dài 'Hương sắc Tràng An.' (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Sáng 29/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội Áo dài với chủ đề “Hương sắc Tràng An.”

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Hà Nội Kết nối-Vươn xa” do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện, với mong muốn góp phần tôn vinh giá trị của áo dài - một biểu tượng của vẻ đẹp, tâm hồn người phụ nữ Việt Nam.

Tại lễ hội, hơn 500 cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô, các bé gái, nữ học sinh, sinh viên... đã tham gia diễu hành trong tà áo dài nhiều màu sắc rực rỡ, làm tôn lên nét đẹp của phụ nữ Thủ đô thanh lịch, văn minh.

Với hoạt động này, ban tổ chức mong muốn làm lan tỏa tình yêu, niềm tự hào của mỗi người phụ nữ Hà Nội với trang phục áo dài truyền thống, mong muốn giá trị của áo dài sẽ được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và xa hơn nữa là Di sản văn hóa thế giới.

[Áo dài: Biểu tượng văn hóa gắn với hình tượng phụ nữ Việt Nam]

Phát biểu tại lễ hội, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khẳng định, chiếc áo dài luôn gắn bó với đời sống của người Việt Nam, là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Trang phục áo dài song hành với phụ nữ Việt trên mọi miền đất nước và có mặt ở nhiều quốc gia.

Lễ hội nằm trong chuỗi các hoạt động liên quan đến áo dài đã, đang diễn ra sôi nổi khắp các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hà Nội tôn vinh tà áo dài truyền thống trong 'Hương sắc Tràng An' ảnh 1Diễu hành tại Lễ hội Áo dài 'Hương sắc Tràng An.' (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

“Từ thành thị cho tới nông thôn, trên đường phố hay trong các trường học, công sở, ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thướt tha trong tà áo dài. Áo dài góp phần tôn lên vẻ đẹp vừa kín đáo vừa dịu dàng, duyên dáng của người phụ nữ Việt, khẳng định dấu ấn bản sắc văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Nhiều bạn bè quốc tế cũng vô cùng yêu thích được khoác trên mình chiếc áo dài Việt Nam,” bà Lê Kim Anh nêu rõ.

Trình diễn tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội Áo dài “Hương sắc Tràng An” đã thu hút dự theo dõi của đông đảo du khách trong ngày cuối tuần.

Nhiều người dân thích thú ghi lại hình ảnh tà áo dài Việt Nam tung bay trong nắng và gió đầu đông của Hà Nội. Nhiều người cũng bày tỏ niềm tự hào về vẻ đẹp, tính truyền thống qua bao đời nay của chiếc áo dài, cần được tôn vinh và giữ gìn mãi mãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.