Hai chỉ số chính của chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trước triển vọng Fed hạ lãi suất

Trong phiên giao dịch 7/3, trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục mới nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ, trong đó có Nvidia.

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 7/3, trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục mới nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ, trong đó có Nvidia.

Bên cạnh đó, phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Washington cũng làm dấy lên hy vọng về việc Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, khi ông đánh đi tín hiệu nền kinh tế đang đi đúng hướng.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, ông Powell cho biết Fed “có thể và sẽ” bắt đầu cắt giảm lãi suất cho vay trong năm nay nếu nền kinh tế tiếp tục đi đúng hướng.

Chuyên gia Jack Ablin của công ty quản lý tài chính Cresset Capital nhận định thị trường đã đón nhận những bình luận của ông Powell một cách tích cực. Theo ông Ablin, Fed sẵn sàng bắt đầu cắt giảm lãi suất và có thể là vào giữa năm nay.

Chốt phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 1% lên 5.157,36 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 1,5% lên 16.273,38 điểm. Hai con số này đều là cao mức kỷ lục mới. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 0,3% lên 38.791,35 điểm.

Trong số các công ty riêng lẻ, giá cổ phiếu của Nvidia tăng 4,5% và Intel tăng 3,7%.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi số liệu mới về thị trường việc làm Mỹ sẽ công bố ngày 8/3. Số liệu này sẽ cho biết thị trường lao động Mỹ trụ vững như thế nào khi đối mặt với lãi suất cao.

Các nhà quan sát dự kiến trong tháng Hai, kinh tế Mỹ sẽ tạo 350.000 việc làm, thấp hơn so với tháng Một./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục