Hai miền Triều Tiên thúc đẩy giao lưu hợp tác văn hóa

Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc đã lập ra hai tổ chức lâm thời là “Nhóm Dự án giao lưu văn hóa liên Triều” và tổ chức tư vấn “Diễn đàn Chính sách di sản văn hóa liên Triều”
Hai miền Triều Tiên thúc đẩy giao lưu hợp tác văn hóa ảnh 1Chương trình biểu diễn của dàn nhạc nổi tiếng Triều Tiên Samjiyon ở Nhà hát lớn Bình Nhưỡng nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ngày 18/9/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc cho biết đã lập ra hai tổ chức lâm thời là “Nhóm Dự án giao lưu văn hóa liên Triều” và tổ chức tư vấn “Diễn đàn Chính sách di sản văn hóa liên Triều” nhằm thúc đẩy hợp tác, bảo tồn di sản văn hóa tại Triều Tiên và dự án di sản văn hóa chung giữa hai miền Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Nhóm Dự án giao lưu văn hóa liên Triều, sẽ do Cục phó Cục di sản văn hóa quốc gia đứng đầu, phụ trách về giao lưu hợp tác và điều tra di sản văn hóa liên Triều.

Nhóm Dự án giao lưu văn hóa liên Triều sẽ xúc tiến lập hoặc sửa đổi các luật liên quan để thúc đẩy giao lưu về di sản văn hóa hai miền Triều Tiên, tiến hành điều tra chung các dự án với Triều Tiên như khai quật khu di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt), cố cung của Triều đại Goryeo (918-1392), di tích lịch sử tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

[Hàn Quốc bác bỏ thông tin về đề xuất trả phí du lịch cho Triều Tiên]

Trong khi đó, tổ chức tư vấn Diễn đàn Chính sách di sản văn hóa liên Triều sẽ gồm khoảng 50 chuyên gia về di sản văn hóa của hai nước, dự kiến tổ chức hội nghị chuyên đề, chia sẻ kết quả thực hiện theo từng quý, như phương án hợp tác liên Triều nhằm bảo tồn Khu phi quân sự liên Triều, phân tích và so sánh cơ chế bảo tồn di sản văn hóa của hai nước, chính sách thúc đẩy giao lưu.

Quan hệ liên Triều đã cải thiện đáng kể khi lãnh đạo hai miền tiến hành 3 cuộc gặp hồi năm ngoái, bao gồm 2 lần tại làng đình chiến Panmunjom và 1 lần tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nhằm thúc đẩy nỗ lực hòa giải giữa hai miền.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Bình Nhưỡng năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết sẽ thăm đáp lễ thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Nếu chuyến thăm diễn ra, ông Kim sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên tới Seoul kể từ khi hai miền bị chia cắt vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Tổng thống Moon Jae-in hoan nghênh cam kết của ông Kim Jong-un khi đó và đồng ý sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên “thường xuyên hơn” trong năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.