Hải Phòng: Bộ kim phẩm đền Nghè được công nhận là bảo vật quốc gia

Bộ kim phẩm đền Nghè được cung tiến vào những năm 20 của thế kỷ 20 gồm 16 nhóm hiện vật chia thành nhiều loại hình, gồm lá trầu, chùm cau, thẻ bài, lá vàng, quạt, bông tai, hộp sáp môi, chuỗi hạt.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với “Bộ kim phẩm đền Nghè”. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với “Bộ kim phẩm đền Nghè”. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Tối 7/3, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận bảo vật quốc gia “Bộ kim phẩm đền Nghè” và khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân cho biết đền Nghè, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng là di tích tâm linh quan trọng thờ nữ tướng Lê Chân, một võ tướng dưới thời Hai Bà Trưng.

Trong cuộc kháng chiến chống quân Đông Hán xâm lược, bà đã lập nhiều công lao, giúp Hai Bà Trưng xưng vương, lập nước, mở nền độc lập cho dân tộc Việt Nam những năm đầu công nguyên. Bà còn là người khai phá vùng đất ven biển từ vùng bãi bồi sình lầy hoang vu thành làng mạc trù phú, đặt nền móng cho việc hình thành thành phố Hải Phòng ngày nay.

Công trình kiến trúc đền Nghè, đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1975. Bên cạnh đó, Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016.

Bộ kim phẩm đền Nghè được cung tiến vào những năm 20 của thế kỷ 20 gồm 16 nhóm hiện vật chia thành nhiều loại hình, gồm lá trầu, chùm cau, thẻ bài, lá vàng, quạt, bông tai, hộp sáp môi, vòng, chuỗi hạt.

Đến năm 1959, nhóm hiện vật được gửi vào Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, chi nhánh Hải Phòng (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Sau 65 năm gửi trong ngân hàng, đến năm 2024, Bảo tàng Hải Phòng tham mưu Sở Văn hóa và Thể thao được nhận lại nhóm hiện vật trên.

Theo văn bản số 318/SVHTT-QLDSVH của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng ngày 25/1/2024, về việc “nhận lại hiện vật bằng vàng gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng” và văn bản số 01/BB-HAP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 5/2/2024, về việc “bàn giao 1 gói tài sản tạm gửi tạm giữ của Bảo tàng Hải Phòng," nhóm hiện vật được bàn giao cho Bảo tàng Hải Phòng để lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị.

Với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và tâm linh, ngày 31/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1712/QĐ-TTg công nhận bảo vật quốc gia đối với “Bộ kim phẩm đền Nghè." Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho bảo vật của quốc gia đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của nhân dân thành phố Hải Phòng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này cho muôn đời sau.

Nằm trong chương trình, bà Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy Lê Chân đã đánh trống khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025. Lễ hội là chuỗi các sự kiện văn hóa diễn ra trong ba ngày 6, 7 và 8/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.