Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu tuần tiễu cao tốc 230 tấn

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo, một tàu tuần tiễu cao tốc 230 tấn sẽ được chuyển giao cho Hải quân nước này vào ngày 30/10.
Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu tuần tiễu cao tốc 230 tấn ảnh 1Tàu tuần tiễu cao tốc 230 tấn sẽ được chuyển giao cho Hải quân Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo, một tàu tuần tiễu cao tốc 230 tấn sẽ được chuyển giao cho Hải quân nước này vào ngày 30/10.

Đây là chiếc đầu tiên trong nhiều tàu thuộc lớp Gumdoksuri sẽ được biên chế cho lực lượng trên nhằm thay thế những tàu 170 tấn thuộc lớp Chamsuri đã cũ hiện đang hoạt động gần hải giới liên Triều trên Hoàng Hải.

Tàu được trang bị tên lửa loại PKMR 130 ly này sẽ được triển khai tới các vùng biển tiền tuyến gần Đường giới hạn phương Bắc vào đầu năm tới sau khi thủy thủ đoàn được huấn luyện cũng như các bước chuẩn bị khác được hoàn tất trong khoảng 3 tháng tới.

[Hàn Quốc muốn mua thêm máy bay tuần tra để đối phó Triều Tiên]

Tàu mới này rộng 7m và dài 45m có khả năng chở hơn 20 người và chạy với tốc độ tối đa 75 km/giờ.

Ngoài vũ khí chính là tên lửa PKMR, loại tàu mới còn được trang bị thêm pháo 76 ly và các hệ thống chiến đấu hiện đại khác do Hàn Quốc tự phát triển, nhờ đó có thể tấn công chính xác các loại tàu của đối phương từ khoảng cách xa, đặc biệt hữu hiệu trong việc đối phó với các lực lượng xâm nhập tốc độ cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục