Hải quân Mỹ xác nhận 26 tàu chiến có ca nhiễm SARS-CoV-2

Theo CNN, ngày 22/4, một quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ cho biết hiện 26 tàu chiến của nước này đang có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Hải quân Mỹ xác nhận 26 tàu chiến có ca nhiễm SARS-CoV-2 ảnh 1Thủy thủ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Theo CNN, ngày 22/4, một quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ cho biết hiện 26 tàu chiến của nước này đang có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong khi 14 tàu khác từng từng bị virus này hoành hành song các thủy thủ mắc bệnh đã phục hồi.

Hiện 26 tàu chiến nói trên đang neo đậu tại các cảng hoặc xưởng bảo dưỡng.

Hải quân Mỹ không công khai tên các tàu bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hoặc chính xác số ca nhiễm do chính sách của Bộ Quốc phòng quy định việc công khai các chi tiết này có thể đe dọa đến an ninh.

[Lầu Năm Góc chuẩn bị cho các điểm nóng mới của dịch COVID-19]

Hiện Mỹ có 297 chiến hạm đang hoạt động và 90 tàu trên biển không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào.

Tính đến sáng 22/4 - giờ Mỹ, 3.578 quân nhân Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 2 người đã tử vong. Gần 800 trường hợp trong số này ở trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục