Hàn Quốc công bố 20 nhiệm vụ ưu tiên của chính phủ trong năm 2023

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã chọn ra 20 nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên cần thúc đẩy với 4 từ khóa chính là "cải cách," "xuất khẩu," "tiêu chuẩn toàn cầu" và "khoa học công nghệ."
Hàn Quốc công bố 20 nhiệm vụ ưu tiên của chính phủ trong năm 2023 ảnh 1Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tổng hợp báo cáo chỉ đạo điều hành trong năm 2023 của các bộ, ngành và chọn ra 20 nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên cần thúc đẩy với 4 từ khóa chính là "cải cách," "xuất khẩu," "tiêu chuẩn toàn cầu" và "khoa học công nghệ."

Văn phòng Tổng thống trong thông báo ngày 7/2 đánh giá các nội dung nêu trên có ý nghĩa trong việc đề ra phương hướng và nhiệm vụ chính sách chủ chốt cho Hàn Quốc trong 5 năm nắm quyền của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol và giai đoạn sau đó.

[Hàn Quốc đề ra các nhiệm vụ chính sách ngoại giao và an ninh năm 2023]

Nhiệm vụ ưu tiên xúc tiến là cải cách lao động, giáo dục, lương hưu quốc gia và xây dựng Chính phủ nền tảng kỹ thuật số.

Các nhiệm vụ lớn ở lĩnh vực kinh tế là ổn định nền kinh tế vĩ mô và ổn định thị trường bất động sản; thúc đẩy lĩnh vực xuất khẩu triển vọng như nhà máy điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng và xúc tiến xuất khẩu do các doanh nghiệp vừa và nhỏ dẫn đầu; công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu ở các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và hải dương; tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, mạo hiểm; và tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành tài chính.

Ở lĩnh vực xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm gồm có quản lý an toàn dựa trên nền tảng khoa học kỹ thuật như xây dựng nền tảng dữ liệu về thảm họa và an toàn; giảm trừ các tội phạm xã hội nghiêm trọng như ma túy; nâng cao các dịch vụ xã hội; phát triển ngành văn hóa Hàn Quốc (K-Culture) và du lịch Hàn Quốc (K-Travel) thành ngành chiến lược.

Chính phủ Hàn Quốc cũng lựa chọn ưu tiên các mục tiêu đón đầu xu thế tương lai như phát triển công nghệ chiến lược trọng tâm của quốc gia, thực hiện phát triển một quốc gia hình mẫu về kỹ thuật số, đổi mới về giao thông, chính thức xúc tiến chính sách trung hòa carbon và xây dựng mô hình các địa phương nơi người dân có cuộc sống tốt hơn.

Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ lập Nhóm chuyên trách quản lý các nhiệm vụ trọng điểm do Cố vấn Hoạch định công tác điều hành quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống làm trưởng nhóm và giúp việc điều phối sự hợp tác giữa các Bộ ngành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.