Hàn Quốc đã có 346 ca nhiễm COVID-19, Trung Quốc thêm 109 ca tử vong

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc đang diễn biến nghiêm trọng, sau khi nước này vừa ghi nhận thêm 142 ca nhiễm và 1 ca tử vong.
Hàn Quốc đã có 346 ca nhiễm COVID-19, Trung Quốc thêm 109 ca tử vong ảnh 1Phun thuốc khử trùng tại thành phố Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 21/2, giới chức Hàn Quốc thông báo có thêm 142 người nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 346.

Trước đó, Hàn Quốc đã ghi nhận ca tử vong thứ hai là một phụ nữ 50 tuổi.

Số ca nhiễm COVID-19 đã tăng đột biến trong vài ngày qua ở Hàn Quốc, với hầu hết các trường hợp nhiễm mới bắt nguồn từ thành phố Daegu. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến rất nghiêm trọng, buộc chính phủ nước này đưa ra nhiều biện pháp khẩn cấp để phòng chống dịch.

[Hàn Quốc xác nhận ca tử vong thứ 2 do COVID-19]

Trong khi đó, tại Trung Quốc, theo số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) trong ngày 21/2, số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 109, nâng tổng số ca tử vong lên đến 2.345.

Trung Quốc ghi nhận 397 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên đến 76.288, song đã có 18.631 người được chữa khỏi.

Riêng tại tỉnh Hồ Bắc, số ca tử vong do COVID-19 trong ngày 21/2 là 106, nâng tổng số ca tử vong tại tâm dịch này lên đến 2.250.

Số ca nhiễm mới là 366 và tổng số ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh này là 63.454./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.