Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc thảo luận triển khai hệ thống THAAD

Đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc tham gia thảo luận về khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc.
Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc thảo luận triển khai hệ thống THAAD ảnh 1Hệ thống THAAD của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Reuters, ngày 18/4, Vụ trưởng Vụ Hoạch định Chính sách thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Shin Beomchul nhấn mạnh Trung Quốc cần phải hiểu rằng việc bảo vệ nhân dân trước khả năng Triều Tiên tấn công hạt nhân là vấn đề sống còn của Seoul, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tham gia thảo luận về khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington, ông Shin Beomchul nói: "Mối đe dọa từ Triều Tiên không phải là mối đe dọa thông thường, mà đó là mối đe dọa hạt nhân. Điều đó rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh sống còn. Chúng tôi phải giải quyết sự hiểu lầm này, song điểm mấu chốt hiện nay là: bảo vệ đất nước là ưu tiên hàng đầu."

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu đàm phán về khả năng triển khai hệ thống THAAD kể từ sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng Giêng vừa qua và sau đó tiến hành phóng vệ tinh mà Phương Tây nghi là tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối kế hoạch triển khai THAAD ở Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.