Hàn Quốc khó đạt mục tiêu tăng trưởng 3% trong năm nay

Theo BOK và một số cơ quan nghiên cứu của nước này ngày 9/10, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc trong quý ​3 vừa qua sẽ ở vào khoảng 0,5-0,7%từ tháng Tư đến tháng Tư đến tháng Sáu vừa qua.
Hàn Quốc khó đạt mục tiêu tăng trưởng 3% trong năm nay ảnh 1Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng bán lẻ ở Seoul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các số liệu do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) và một số cơ quan nghiên cứu của nước này công bố ngày 9/10, cho biết tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc trong quý ​3 vừa qua sẽ ở vào khoảng 0,5-0,7%, tương đương với mức 0,6% được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng Sáu vừa qua.

Đây sẽ là quý thứ hai liên tiếp tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này ở mức dưới 1%.

Thực tế này cảnh báo Hàn Quốc khó đạt mục tiêu tăng trưởng 3% trong cả năm nay.

Nhận định về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới, BOK cùng với Bộ Tài chính và nhiều viện nghiên cứu tư nhân cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc sẽ gặp phải nhiều thách thức như nợ hộ gia đình ở mức 1.400 tỷ won (tương đương 1.200 tỷ USD), các nguy cơ liên quan đến tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và khả năng Mỹ nâng lãi suất.

Đây là những yếu tố tác động tới khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng 3% trong năm nay mà Chính phủ Hàn Quốc đặt ra trước đây.

Trong quý đầu của năm nay, nhờ sự tăng trưởng trong các lĩnh vực xây dựng, đầu tư vào các cơ sở sản xuất và xuất khẩu, nền kinh tế Hàn Quốc đã đạt tốc độ tăng trưởng 1,1%, nhưng đà tăng trưởng này trong quý 2 đã không còn được như trước do tăng trưởng trong cả sản xuất và tiêu dùng đều chững lại và sụt giảm.

Nhiều nhà quan sát dự đoán Hàn Quốc rất khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 3% trong năm nay nếu nền kinh tế của nước này không có được các bước tiến mạnh mẽ trong quý cuối cùng của năm.

Nhà nghiên cứu cao cấp Ju Won thuộc Viện Nghiên cứu Hyundai cho rằng mức tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc trong cả năm nay sẽ chỉ vào khoảng 2,7-2,8% do tốc độ tăng trưởng của quý 4 sẽ chỉ là 0,5%, trong bối cảnh mức chi của người tiêu dùng vẫn rất thấp và lĩnh vực xây dựng tiếp tục đi xuống.

Ngoài ra, cũng phải kể đến các yếu tố khác có thể kìm hãm sự tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc trong thời gian tới như các nguy cơ liên quan đến Triều Tiên, đặc biệt là trong trường hợp căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).