Hàn Quốc: Kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục trong năm 2014

Số liệu chính thức do Bộ Thương mại Hàn Quốc vừa công bố cho biết trong năm 2014, xuất khẩu của nước này đã đạt mức cao kỷ lục, bất chấp kinh tế tăng chậm lại ở Trung Quốc.
Hàn Quốc: Kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục trong năm 2014 ảnh 1Trong cả năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 573,1 tỷ USD. (Ảnh: Bloomberg)

Số liệu chính thức do Bộ Thương mại Hàn Quốc vừa công bố cho biết trong năm 2014, xuất khẩu của nước này đã đạt mức cao kỷ lục, bất chấp kinh tế tăng chậm lại ở Trung Quốc - thị trường chủ chốt của Hàn Quốc - và sự phục hồi chậm chạp tại châu Âu.

Trong cả năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 573,1 tỷ USD, tăng 2,4% so với năm trước đó, và nhập khẩu tăng 2,0% lên 525,70 tỷ USD.

Riêng trong tháng 12/2014, xuất khẩu tăng mạnh 3,7% so với cùng kỳ năm trước, lên 49,74 tỷ USD, trong lúc nhập khẩu giảm 0,9% xuống 43,96 tỷ USD.

Thặng dư thương mại trong tháng này cũng tăng lên 5,78 tỷ USD so con số 5,51 tỷ USD của tháng 11/2014.

Theo dự đoán năm nay xuất khẩu của "xứ sở Kim chi" sẽ tăng 3,7% đạt 594 tỷ USD.

Tính chung cả năm 2014, thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á được nới rộng lên mức cao kỷ lục là 47,41 tỷ USD. Kể từ tháng 2/2012, Hàn Quốc luôn đạt thặng dư thương mại.

Bộ Thương mại Hàn Quốc nói rằng sở dĩ xuất khẩu của nước này tăng mạnh trong năm 2014 một phần là nhờ được hưởng lợi từ các Hiệp định tự do thương mại (FTA) mà nước này đạt được với các quốc gia, trong đó có Mỹ. Trong năm 2014, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ tăng 13,4%, còn xuất khẩu sang Trung Quốc lại giảm 0,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục