Hàn Quốc lên kế hoạch giảm 110.000 quân thường trực

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/3 thông báo nước này đã lên kế hoạch cắt giảm 110.000 quân thường trực của lực lượng vũ trang trong vòng 8 năm tới.
Hàn Quốc lên kế hoạch giảm 110.000 quân thường trực ảnh 1 Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra tại đảo Yeonpyeong, gần vùng biển tranh chấp trên biển Hoàng Hải với Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/3 thông báo nước này đã lên kế hoạch cắt giảm 110.000 quân thường trực của lực lượng vũ trang trong vòng 8 năm tới do tỷ lệ sinh ngày càng thấp sẽ làm giảm số lượng lính quân dịch.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Cục trưởng Cục Cải cách Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shim Yong-shik nói rằng quân đội nước này sẽ giảm số lượng quân thường trực của lực lượng vũ trang từ 633.000 quân hiện nay xuống còn 522.000 quân trước năm 2022 theo kế hoạch cải cách quốc phòng giai đoạn 2014-2030.

Quyết định này được đưa ra giữa lúc tỷ lệ sinh nở tại Hàn Quốc ngày càng sụt giảm, tình trạng sẽ làm giảm số lượng lính quân dịch.

Tại Hàn Quốc, tất cả nam giới khỏe mạnh, chủ yếu ở độ tuổi 20, đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Phần lớn số lượng cắt giảm tập trung vào lục quân, giảm từ mức 498.000 quân hiện nay xuống còn 387.000 quân trước năm 2022.

Quân số các lực lượng khác gần như không thay đổi, với hải quân là 41.000 quân, không quân là 65.000 quân và lính thủy đánh bộ là 29.000 quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.