Hàn Quốc rút ngắn khoảng cách có thể tiêm mũi vaccine tăng cường ​

Quyết định rút ngắn khoảng cách giữa mũi tiêm tăng cường với mũi tiêm bình thường cho những người từ 18 tuổi trở lên được thông báo khi số ca mắc mới tại Hàn Quốc đã vượt trên 7.000 ca/ ngày.
Hàn Quốc rút ngắn khoảng cách có thể tiêm mũi vaccine tăng cường ​ ảnh 1Hàn Quốc quyết định rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm vaccine COVID-19 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 có thể được tiêm cho người trưởng thành 3 tháng sau những mũi tiêm thông thường.

Quyết định rút ngắn khoảng cách giữa mũi tiêm tăng cường với mũi tiêm bình thường cho những người từ 18 tuổi trở lên được thông báo vào thời điểm số ca mắc mới tại Hàn Quốc ngày 10/12 đã vượt trên 7.000 ca trong ngày thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về biến thể Omicron và số ca bệnh nghiêm trọng ở nước này không có dấu hiệu thuyên giảm.

Phát biểu tại cuộc họp của Trung tâm an toàn và đối phó với thảm họa của Hàn Quốc (CDSCH), ông Boo-kyum nêu rõ: "Năng lực ứng phó y tế của chúng ta đang nhanh chóng tiêu tan do số ca mắc COVID-19 ngày 10/12 vẫn ở mức trên 7.000 ca trong ngày thứ ba liên tiếp, trong đó những người  từ 60 tuổi trở lên chiếm 35%."

[Singapore phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng]

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chính phủ là nhanh chóng tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Tháng trước, giới chức Hàn Quốc đã rút ngắn khoảng cách giữa mũi tiêm bình thường với mũi tiêm tăng cường từ 6 tháng xuống còn 4 tháng cho những người từ 60 tuổi trở lên, và 5 tháng cho những người ở độ tuổi 50.

Thủ tướng Kim Boo-kyum cũng kêu gọi đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho lứa tuổi thanh thiếu niên, cho biết giới chức có kế hoạch thực hiện chương trình tiêm chủng tại các trường học vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục