Hàn Quốc: SK Telecom mua Hynix Semiconductor

Nhà điều hành di động Hàn Quốc SK Telecom thỏa thuận mua 21,1% cổ phần Công ty "đồng hương" Hynix Semiconductor, với giá 3.427 tỷ won.
Nhà điều hành mạng di động hàng đầu Hàn Quốc SK Telecom vừa ký thỏa thuận mua21,1% cổ phần của công ty "đồng hương" Hynix Semiconductor (hãng sản xuất chipnhớ lớn thứ hai thế giới) với giá 3.427 tỷ won (hơn 3 tỷ USD), qua đó nắm luônquyền kiểm soát Hynix.

Dự kiến, thương vụ này sẽ hoàn tất vào quý 1/2012, đánh dấu thương vụ sápnhập lớn nhất của SK Telecom nói riêng và công ty mẹ SK Group nói chung, trongnỗ lực đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, sau khi thị trường di động "xứ sở KimChi" có dấu hiệu bão hòa.

Theo SK Telecom, sự kết hợp giữa hai lĩnh vực viễn thông và sản xuất chip nhớsẽ giúp hãng tăng cường hiệu quả và mở rộng thị phần ra thị trường nước ngoài.

Trong quý 3 vừa qua, Hynix lỗ ròng 562,62 tỷ won (hơn 490 triệu USD), tráingược hoàn toàn so với mức lãi ròng 1.040 tỷ won cùng kỳ năm ngoái.

Trên thựctế, các nhà sản xuất chip nhớ đang phải vật lộn khi nhu cầu toàn cầu suy yếukhiến giá chip nhớ giảm mạnh, trong khi trào lưu sử dụng điện thoại thông minhvà máy tính bảng cũng khiến nhu cầu máy tính cá nhân (PC) giảm đáng kể.

Đánh giá về thương vụ này, hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's đã xếpmức độ tín dụng doanh nghiệp dài hạn của SK Telecom ở cấp "A." Standard & Poor'skhẳng định, thương vụ này cho thấy SK Telecom đang theo đuổi chiến lược tăngtrưởng kinh doanh mạnh mẽ.

Tuy nhiên, SK Telecom cũng có thể đối mặt với một số rủi ro khi nhu cầu vốnrất lớn của Hynix có thể ảnh hưởng tới dòng chảy vốn ổn định của SK Telecom./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Security week)

Oracle: Tâm điểm của những lo ngại về bong bóng AI

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc những công ty công nghệ sử dụng đòn bẩy ngày càng nhiều để đầu tư cho AI, trong khi hiệu quả của khoản đầu tư này vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi.