Hàn Quốc thành lập ủy ban thường trực thuộc NSC

Hàn Quốc quyết định sẽ thành lập một ủy ban thường trực và ban thư ký thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC).

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 20/12 cho biết nước này đã quyết định thành lập một ủy ban thường trực và ban thư ký thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để thực thi những gì được đưa ra tại các hội nghị an ninh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc tấn công "không báo trước" nhằm trả đũa các cuộc tuần hành chống Bình Nhưỡng diễn ra hồi đầu tuần tại Seoul.

Thư ký Tổng thống phụ trách các vấn đề đối ngoại và an ninh, ông Ju Chul-ki cho biết hai cơ quan trên sẽ được thành lập sau khi sửa đổi Luật NSC.

Ông cho rằng căng thẳng đã leo thang trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đưa ra lời đe dọa trên, đồng thời nhấn mạnh tình hình đã đến mức nghiêm trọng sau khi Triều Tiên tử hình người chú dượng Jang Song-Thaek của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un vì tội phản quốc.

Trước đó, ngày 16/12, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã triệu tập họp các bộ trưởng phụ trách quốc phòng, an ninh và các vấn đề đối ngoại để thảo luận cách đối phó tình hình an ninh đang thay đổi hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Tại cuộc họp, bà đã chỉ thị các quan chức dưới quyền xem xét thành lập ủy ban thường trực và ban thư ký của NSC nhằm đối phó hiệu quả và nhanh chóng trước các diễn biến mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.