Hàn Quốc trúng cử Cơ quan Đáy biển Quốc tế nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp

Hàn Quốc đã trúng cử vào Cơ quan Đáy biển Quốc tế (ISA) trong nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp, giúp Chính phủ Hàn Quốc có tiếng nói trong tiến trình ra các quyết định của tổ chức liên chính phủ này.
Hàn Quốc trúng cử Cơ quan Đáy biển Quốc tế nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: forwallpaper.com)

Hàn Quốc đã trúng cử vào Cơ quan Đáy biển Quốc tế (ISA) trong nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp, giúp Chính phủ Hàn Quốc có tiếng nói trong tiến trình ra các quyết định của tổ chức liên chính phủ này.

Bộ Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc ngày 27/7 cho biết trong phiên họp thường niên của ISA được tổ chức ở Jamaica, Hàn Quốc đã được bầu vào làm thành viên của Nhóm B, cùng với Pháp, Đức và Ấn Độ, đảm nhiệm vị trí này cho tới năm 2022.

Nhóm B bao gồm các nước có những khoản đầu tư lớn nhất vào đáy biển.


[Mỹ-Australia tái khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông]

Hàn Quốc đã tiến hành một số dự án thăm dò dưới nước, ký một thỏa thuận với ISA hồi tháng 3 về thăm dò mỏ mangan tại vùng nước sâu ở vùng biển Tây Thái Bình Dương.

ISA được thiết lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 nhằm khai thác và quản lý các nguồn tài nguyên khoáng sản ở đáy biển sâu khắp thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục