Hàn Quốc và Mỹ đẩy nhanh vận hành cơ chế tư vấn hạt nhân mới

Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ dự kiến sớm thảo luận phương án bố trí-sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ - một trong những trọng tâm trong Tuyên bố Washington mà lãnh đạo hai nước thông qua vào cuối tháng 4.
Hàn Quốc và Mỹ đẩy nhanh vận hành cơ chế tư vấn hạt nhân mới ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa dẫn đường USS Michigan SSGN của Mỹ cập cảng căn cứ hải quân chính ở Busan (Hàn Quốc), ngày 16/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG), cơ chế tham vấn về vấn đề hạt nhân mới được thống nhất trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn hồi tháng Tư, dự kiến sẽ có cuộc họp đầu tiên và bắt đầu hoạt động từ tháng Bảy tới.

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Hyun-dong cho biết việc thành lập NCG đang được đẩy nhanh.

NCG dự kiến sẽ thảo luận phương án bố trí và sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ, một trong những điểm trọng tâm trong Tuyên bố Washington mà lãnh đạo hai nước thông qua vào cuối tháng Tư.

Theo kế hoạch ban đầu, NCG sẽ do Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách, nhưng sau đó đã được nâng lên cấp Cố vấn An ninh Quốc gia của Hàn Quốc và Mỹ.

[Lực lượng Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận quy mô lớn chưa từng có]

Thời điểm tổ chức cuộc họp đầu tiên hiện vẫn chưa được quyết định, song Hàn Quốc và Mỹ đang sắp xếp lịch trình cuối cùng để xúc tiến cuộc họp sớm nhất và khả năng cao sẽ diễn ra trong tháng Bảy.

Trước đó, trong cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng Tư, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố thành lập NCG để tăng cường khả năng răn đe mở rộng, thảo luận về kế hoạch chiến lược và hạt nhân.

Nhóm tư vấn hạt nhân này là cơ chế song phương giữa Hàn Quốc và Mỹ, song có thể sẽ được mở rộng với sự tham gia của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục