Hàn Quốc xúc tiến tiêm vaccine cho tất cả người trưởng thành

Hàn Quốc sử dụng vaccine của hãng Moderna hoặc Pfizer/BioNTech cho lứa tuổi từ 18-49 và nhóm tuổi này sẽ được tiêm từ ngày 26/8 tới.
Hàn Quốc xúc tiến tiêm vaccine cho tất cả người trưởng thành ảnh 1Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 9/8, Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên, trong nỗ lực ngăn chặn số ca nhiễm đang tăng mạnh tại các ổ dịch, trong đó có nhiều người trẻ chưa tiêm phòng.

Hàn Quốc được đánh giá đã kiềm chế dịch rất tốt ngay từ đầu bằng các biện pháp truy vết và xét nghiệm, nhưng chậm trễ trong nỗ lực tiêm phòng khiến số ca nhiễm các biến thể lây lan nhanh đang gia tăng mạnh.

[Hàn Quốc đối mặt với nhiều bất ổn trước làn sóng COVID-19 thứ 4]

Tính đến ngày 8/8, khoảng 45% trong số 52 triệu dân của nước này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong khi chỉ 15% tiêm đủ 2 mũi.

Nước này đặt mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 9, với khoảng 70% người trưởng thành được tiêm.

Hàn Quốc sử dụng vaccine của hãng Moderna hoặc Pfizer/BioNTech cho lứa tuổi từ 18-49. Nhóm tuổi này sẽ được tiêm từ ngày 26/8 tới./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục