Hàng nghìn người dự lễ hội rước đèn Trung Thu lớn nhất Việt Nam

Lễ hội rước đèn Trung Thu ở thành phố Phan Thiết được tỉnh Bình Thuận xác định là một trong năm lễ hội truyền thống của địa phương phục vụ phát triển du lịch.
Hàng nghìn người dự lễ hội rước đèn Trung Thu lớn nhất Việt Nam ảnh 1Các em thiếu nhi trong Lễ hội rước đèn Trung Thu. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tối 2/10, đông đảo thiếu nhi, người dân và du khách đã tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) để tham dự Lễ hội rước đèn Trung Thu 2017.

Lễ hội Trung Thu Phan Thiết 2017 có hơn 30 lồng đèn lớn của các trường Trung học và Tiểu học trên địa bàn thành phố Phan Thiết với khoảng 3.000 học sinh tham gia. Mỗi trường tham gia lễ hội với 100 lồng đèn nhỏ cao không quá 60cm, ngang không quá 40cm và một lồng đèn lớn cao không quá 4 mét, ngang không quá 3 mét.

Ngay sau các nghi thức khai mạc, phần diễu hành rước đèn đã diễn ra trên các cung đường trung tâm Phan Thiết với quãng đường dài khoảng 3km, làm cho đường phố trở nên rộn ràng, lung linh sắc màu.

[60 mô hình đèn Trung Thu tưng bừng khai mạc Lễ hội Thành Tuyên]

Hàng nghìn người dân Phan Thiết cùng đông đảo du khách trong, ngoài nước được hòa mình vào dòng người để cùng các em thiếu nhi vui đón đêm hội Trăng rằm ý nghĩa và độc đáo.

Hàng nghìn người dự lễ hội rước đèn Trung Thu lớn nhất Việt Nam ảnh 2Nhiều đèn lồng lớn được chuẩn bị cho lễ rước. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo Ban Tổ chức, năm nay, các đèn lồng lớn được thiết kế công phu, sinh động và nội dung thể hiện phong phú hơn so với các năm trước. Bên cạnh các lồng đèn có ý tưởng mô phỏng các nhân vật trong các câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình như: hình chú Cuội, sự tích dưa hấu, nhiều đèn còn thể hiện ý tưởng hướng về biển, đảo Việt Nam như tàu đánh cá, hình tượng cá biển... Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi Phan Thiết, động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện và cũng là hoạt động nhằm phát triển, quảng bá du lịch Bình Thuận.

Lễ hội rước đèn Trung Thu ở thành phố Phan Thiết được tỉnh Bình Thuận xác định là một trong năm lễ hội truyền thống của địa phương phục vụ phát triển du lịch. Lễ hội này đã được Tạp chí Vietbooks xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận là “Lễ hội rước đèn Trung Thu lớn nhất Việt Nam.” Dự kiến các lồng đèn lớn sẽ được sử dụng để trưng bày tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết từ ngày 22-24/10, chào mừng Ngày du lịch Bình Thuận (24/10)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.