Hàng nghìn xác chim di cư bị nghi nhiễm cúm dạt vào bờ biển Canada

Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật British Columbia cho biết virus cúm gia cầm độc lực cao đang lây lan nhanh tại đảo Vancouver, ảnh hưởng đến nhiều loài gia cầm như cú, đại bàng đầu trắng...
Hàng nghìn xác chim di cư bị nghi nhiễm cúm dạt vào bờ biển Canada ảnh 1Xác nhiều con chim bị chết nghi do mắc cúm gia cầm tại Newfoundland, Canada ngày 25/7/2022. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan chức năng Canada cho biết hàng nghìn xác chim biển di cư đã trôi dạt vào các bờ biển phía Đông trong tuần này. Báo cáo sơ bộ cho thấy những con chim chết do nhiễm cúm gia cầm.

Trung tâm môi trường và biến đổi khí hậu Canada đang tiến hành điều tra thêm để xác nhận xem liệu những con chim chết này có nhiễm cúm gia cầm hay không.

Mòng biển cá trích châu Âu, mòng biển Iceland, quạ Mỹ và các loài quạ khác là những loài thường nhiễm cúm gia cầm nhất.

Cơ quan Bảo vệ Động vật Hoang dã Canada đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền tỉnh Newfoundland và Labrador, miền Đông Canada để ngăn chặn virus cúm lây lan.

[Mỹ đối mặt với đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất kể từ 2015]

Kể từ tháng 5/2022, Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada (CFIA) xác nhận 13 ổ dịch cúm gia cầm ở tỉnh Newfoundland.

Trong khi đó, Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật British Columbia cho biết virus cúm gia cầm độc lực cao đang lây lan nhanh tại đảo Vancouver, ảnh hưởng đến nhiều loài gia cầm như cú sừng, đại bàng đầu trắng, diệc xanh lớn, quạ, vịt và ngỗng.

Theo Tổ chức Sức khỏe Động vật Thế giới, cúm gia cầm gây tỷ lệ chết cao và trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành chăn nuôi.

Virus cúm lây lan tự nhiên từ các loài chim hoang dã sang vật nuôi, các loài chim cũng như những loài động vật khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.