Hãng Pfizer/BioNTech nâng mục tiêu sản lượng vaccine COVID-19

BioNTech cho biết cơ sở sản xuất mới ở thành phố Marburg (Đức) và việc mở rộng mạng lưới các nhà sản xuất và cung cấp chính là lý do giúp hãng có thể tăng sản lượng.
Hãng Pfizer/BioNTech nâng mục tiêu sản lượng vaccine COVID-19 ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty dược phẩm BioNTech của Đức ngày 30/3 cho biết công ty sẽ cùng đối tác của mình là Pfizer (Mỹ) tăng sản lượng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên 2,5 tỷ liều đến cuối năm 2021, lần đầu tiên dự kiến doanh thu từ vaccine gần đạt 10 tỷ euro (11,73 tỷ USD) trong năm nay.

Trước đó, Pfizer cũng cho biết hai đối tác này sẽ có thể nâng sản lượng khoảng 2,3-2,4 tỷ liều.

Trong thông báo của mình, BioNTech cho biết cơ sở sản xuất mới ở thành phố Marburg (Đức) và việc mở rộng mạng lưới các nhà sản xuất và cung cấp chính là lý do giúp hãng có thể tăng sản lượng.

Thông báo nêu rõ: "Các biện pháp bổ sung và các cuộc thương lượng với các đối tác tiềm năng nhằm tăng sản lượng và mở rộng mạng lưới đang được tiến hành".

Tính đến tuần trước, hơn 200 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mang tên khoa học là BNT162b2 và tên thương mại là Comirnaty của Pfizer/BioNTech đã được cung cấp trong khi các đơn hàng đã ký phải giao trong năm 2021 hiện đã lên tới 1,4 tỷ liều.

Với lượng đơn hàng như vậy, BioNTech dự kiến đạt doanh thu 9,8 tỷ euro từ việc bán vaccine. Đầu tháng Hai, Pfizer dự báo vaccine Comirnaty sẽ đóng góp ít nhất 15 tỷ USD trong doanh thu của công ty trong năm nay.

["Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và Moderna hiệu quả tới 90%"]

Trong một diễn biến khác, hãng sản xuất xe hơi Volkswagen (VW) đã bắt đầu tự tiêm chủng cho nhân viên.

Công ty này cho biết Hội chữ thập Đỏ Đức (DRK) và Bộ Y tế bang Sachsen muốn xây dựng mộ mô hình mẫu để từ đó có thể áp dụng rộng rãi thông qua việc triển khai thực tế, từ đó rút ra những kinh nghiệm để hệ thống bác sĩ của các công ty có thể tham gia chiến dịch tiêm chủng toàn quốc.

Mô hình thực hiện tại nhà máy VW ở Zwickau trước mắt sẽ tiến hành tiêm chủng 300 liều đầu tiên cho nhân viên.

Theo thông báo của Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn, cho đến sáng 30/3, Đức đã tiêm chủng được ít nhất một mũi cho 11% dân số, với 9,2 triệu liều là mũi thứ nhất và gần 4 triệu liều là mũi thứ hai.

Trong số này có 9,9 triệu liều là vaccine của hãng Pfizer/BioNTech, 0,6 triệu liều của hãng Moderna và 2,7 triệu liều của hãng AstraZeneca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục