Hãng Sprint Nextel tập trung đầu tư trong 2 năm tới

Theo giám đốc điều hành Sprint Nextel, 2 năm tới hãng tập trung vào đầu tư để sinh lãi thông qua lĩnh vực thiết bị kết nối không dây.
Hãng Sprint Nextel (S.N) thông báo hãng này có thể thu về nguồnlợi hàng tỷ USD từ các thiết bị kết nối không dây, như những hệ thống antoàn trên xe hơi.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai, còntrong 2 năm trước mắt, S.N không đặt kỳ vọng quá nhiều.

Giám đốc điều hành của S.N, Dan Hesse, phát biểu trong sự kiện Detroit Economic Club, ngày 14/1 rằng, hiện giờ Srpint đangthực hiện chiến lược đầu tư có chiều sâu để cung cấp các dịch vụ cho nhàsản xuất máy.

Những dịch vụ đó giúp kết nối mọi thứ, từ máy đo điện cho tới các bộ giám sát sức khỏe. 

Hesse chia sẻ với báo giới: "Chúng tôi là một doanh nghiệp giá trị 36tỷ USD. Và chúng tôi tin rằng, giá trị này sẽ còn tăng lên nhiều nữatrong vài năm tới, chứ chưa phải hiện tại." 

Điều đó có nghĩa là, 2 năm trước mắt được S.N tập trung vào đầu tư đểsinh lãi về sau này, và với họ, 2 năm là đủ để thực hiện chiến lược củamình.

Hiện cả S.N cùng những đối thủ sừng sỏ khác đều nhắm vào mảng thịtrường dữ liệu không dây, bởi hiện có tới 90% người Mỹ đang sở hữu điệnthoại di động.Trong đó, các loại smartphone tiên tiến như iPhone của tập đoàn Apple có nhu cầu sử dụng dịch vụ dữ liệu đó rất lớn. 

Từ thương vụ bán iPhone mới được thông báo của nhà mạng VerizonWireless hồi đầu tuần này, nhiều người đã đặt câu hỏi về khả năng hợptác giữa Sprint với Apple, bởi công nghệ mạng không dây của Verizon vàSprint là tương tự nhau song Hesse từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này./. 

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.