Hàng trăm người di cư được cứu ngoài khơi Libya trong giá lạnh

Khoảng 250 người di cư đã được cứu sống ở ngoài khơi bờ biển Libya khi đang trong hành trình tới Italy trong điều kiện thời tiết xấu, trong số này có nhiều trẻ em.
Hàng trăm người di cư được cứu ngoài khơi Libya trong giá lạnh ảnh 1 Người di cư được lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha cứu tại vùng biển ngoài khơi Libya hồi tháng 11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/12, khoảng 250 người di cư đã được cứu sống ở ngoài khơi bờ biển Libya khi đang trong hành trình tới Italy trong điều kiện thời tiết xấu.

Trong một tuyên bố, Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết chiếc tàu của tổ chức phi chính phủ Proactiva Open Arms đã phát hiện và cứu 134 người trên một thuyền cao su, trong đó có 7 trẻ em.

Những người di cư này sau đó đã được tàu cứu hộ Aquarius của tổ chức SOS Mediterranee tiếp nhận và đưa tới Pozzallo, Sicily, miền Nam Italy.

[10.000 người tị nạn được chuyển tới châu Âu vào năm 2018]

Trong khi đó, một tàu quân sự của chiến dịch Sophia (sứ mệnh của lực lượng hải quân các nước châu Âu triển khai năm 2015 chống hoạt động buôn người ở vùng biển Địa Trung Hải ngoài khơi Libya) đã cứu được 121 người đang lênh đênh trên 2 chiếc thuyền khác.

Libya là điểm khởi hành chính của hầu hết những người di cư châu Phi tìm cách vượt biên sang các nước châu Âu qua Địa Trung Hải, còn Italy là điểm đến của dòng người di cư trên biển trong những năm qua, với hơn nửa triệu người đến nước này kể từ năm 2014.

Năm 2016, số người đến Italy đã lên mức kỷ lục là 181.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục