Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu đòi bác bỏ "chính sách các tiêuchuẩn kép" của Mỹ và cho rằng sự can thiệp của nước này chỉ làm "tăng thêm tìnhđoàn kết của người dân Syria."
Trước đó, chính quyền Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 quan chứccấp cao và cơ quan tình báo Syria vì bị cáo buộc "trấn áp người biểu tình."
Syria cũng đang phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ khi bị Bộ Ngoại giaoMỹ đánh giá là "nước bảo trợ khủng bố" và các biện pháp trừng phạt mới hiện naycủa Mỹ đang nhằm vào các cá nhân trong chính quyền Syria.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 5/5 đã tuyên bố Mỹ đang xem xét tăng cườngcác biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo Syria.
Tình hình Syria vẫn bất ổn sau các cuộc biểu tình kéo dài hơn 7 tuần qua đòi cảicách. Các nhà chức trách nước này cho rằng các vụ bạo động xảy ra trong các cuộcbiểu tình là do "các nhóm vũ trang khủng bố" thực hiện.
Ngày 8/5, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã điều xe tăng tới thành phố lớn thứba Homs của nước này để tăng cường cho chiến dịch quân sự trấn áp cuộc nổi dậy ởthành phố này.
Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn nguồn tin quân sự nước này ngày 8/5 cho biếtđã có 6 binh sỹ chính phủ thiệt mạng trong các vụ giao tranh với "các nhóm vũtrang khủng bố" tại tỉnh Daraa, miền Nam Syria, thành phố cảng Banias và tỉnhHoms, miền Trung Syria.
Quân đội Syria cũng đã tiêu diệt, bắt giữ và tịch thu vũ khí của nhiều thànhviên các nhóm vũ trang này.
Hiện nay, các lực lượng quân đội và an ninh vẫn đang truy lùng các nhóm khủng bốnày./.