Trả lới phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp về sự kiện "đột phá trong hoạtđộng xúc tiến thương mại" của Việt Nam, ông Đặng Hoàng Hải - Vụ trưởng Vụ thịtrường châu Âu Bộ Công Thương, trưởng đoàn Việt Nam tham dự sự kiện này cho rằngđây là một "giấc mơ đang trở thành hiện thực" với các doanh nghiệp Việt Nam.
Ông Đặng Hoàng Hải khẳng định Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động xúctiến thương mại nhưng còn thiếu chiều sâu. Cách làm hiện nay là qua triển lãm,hội chợ, không phải là trực tiếp giữa những doanh nghiệp, nhà sản xuất vớicác nhà phân phối nên việc ký hợp đồng còn khó khăn.
Bởi vậy, cách làm hiện này là bù đắp khiếm khuyết đó, nhằm giúp các nhàphân phối - người mua hàng là các siêu thị lớn có thế tiếp xúc và làm việc trựctiếp với các nhà sản xuất hàng hóa của Việt Nam để có các đơn đặt hàng rất cụthể và chi tiết.
Mặt khác, việc tổ chức giới thiệu hàng hóa Việt Nam trực tiếp trong mộtchuỗi siêu thị, hai bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp sẽ còn giúp các doanhnghiệp Việt Nam hiểu thị hiếu của thị trường Pháp và châu Âu.
Khi hỏi về những cái "được" của hoạt động này, ông Hải cho biết việc làmnày giúp các nhà sản xuất và doanh nghiệp Việt Nam có thể phát triển được thươnghiệu của các sản phẩm và các nhà sản xuất Việt Nam, và họ có điều kiện đàm phánđược giá cả ở mức tốt nhất.
Bên cạnh đó cả các siêu thị của tập đoàn Casino cũng có lợi lớn, vì họ sẽnhận được các đơn đặt hàng đều đặn chắc chắn. Việc làm này còn tránh được hiệntượng một số mặt hàng có thương hiệu của Việt Nam khi xuất khẩu sang một số nước(như gạo, nước mắm, chè, càphê…), sẽ bị "đánh bóng," đóng gói lại và mang nhãnhiệu của nước đó và tái xuất khẩu vào thị trường châu Âu.
Như vậy, các siêu thị của Pháp sẽ có điều kiện kiểm soát chất lượng hànghóa tốt hơn, nắm rõ nguồn gốc xuất xứ vì họ mua trực tiếp từ nhà sản xuất ViệtNam, đồng thời giảm bớt được chi phí khi mua hàng hóa qua các khâu trung gian.
Mặc dù trong bối cảnh châu Âu gặp khủng hoảng lớn về kinh tế tài chính,nhưng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường châu Âu vẫn chưa bị ảnh hưởng rõràng. Mặt khác theo ông, Việt Nam vẫn còn nhận được những tín hiệu tích cực, đólà tăng trưởng xuất khẩu khoảng 20%, cao hơn mức đặt ra là 10%. Ông cũng chobiết EU rất quan tâm đến việc thúc đẩy ký Hiệp định thương mại tự do với ViệtNam.
Về lâu dài, khủng hoảng sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt, nhưng có mặt tích cựcđó là trong khủng hoảng, người dân châu Âu sẽ hướng đến các mặt hàng khác vớicái giá hợp lý hơn. Trong khi đó, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang cácnước châu Âu đều ở mức giá vừa phải.
Ông Đặng Hoàng Hải cho biết thêm đại diện của Metro cũng tham dự tuần lễhàng hóa tại Paris, và đến tháng 3-4 sang năm, tuần lễ hàng Việt tương tự sẽđược tổ chức ở Franfurt, Đức với Metro. Sau đó sẽ triển khai ở Mỹ với việc hyđộng sự tham gia, giúp đỡ và ủng hộ của các doanh nghiệp người Việt ở đây vì lựclượng này rất đông và mạnh ở Mỹ.
Ông bày tỏ mong muốn tiếp ngoài châu Âu, Mỹ, tuần lễ này có thể tiếp tụcđược thực hiện ở các thị trường khác, có thể ở Trung Quốc, Hàn Quốc (châu Á)./.