Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm chiều 17/11

Thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Wellington, Đài Bắc, Mumbai, Manila và Jakarta đều nằm trong xu hướng đi lên, riêng các sàn Thượng Hải và Seoul lại đi xuống.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm chiều 17/11 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Trong phiên giao dịch chiều 17/11, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sau khi Tập đoàn công nghệ sinh học Moderna Inc của Mỹ thông báo vắcxin thử nghiệm của hãng này đã phát huy tới 94,5% hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch COVID-19.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,4% lên 26.014,62 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,1% lên 26.415,09 điểm, nhưng chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,2% xuống 3.339,90 điểm.

Thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Wellington, Đài Bắc, Mumbai, Manila và Jakarta đều nằm trong xu hướng đi lên, riêng các sàn Thượng Hải và Seoul lại đi xuống.

[Triển vọng về vắcxin COVID-19 hỗ trợ chứng khoán Châu Á]

Chuyên gia Chris Iggo tại trung tâm AXA Investment Managers nhận định thị trường đang có xu hướng phục hồi tốt bởi thông báo về hiệu quả của vắcxin ngăn chặn dịch COVID-19.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng thị trường vẫn còn phải đối mặt với một số trở ngại trong ngắn hạn, bao gồm sự gia tăng liên tục của các ca mắc COVID-19 mới và sự không chắc chắn về một gói kích thích tài chính để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trước khi bất kỳ loại vắc-xin nào có thể được phân phối.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 17/11 chỉ số VN-Index tăng 18,11 điểm (1,9%) lên 968,9 điểm, HNX-Index tăng 2,25% lên 146,58 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục